26/01/2022 - 19:06

Lãnh đạo thành phố tiếp các đoàn đến chúc Tết 

(CT) - Sáng 26-1, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, tiếp đoàn Tòa Giám mục Long Xuyên, Giáo hạt Vĩnh Thạnh và Giáo hạt Vĩnh An do Giám mục Trần Văn Toản làm Trưởng đoàn đến chúc Tết lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ.

Ðại diện Ðoàn, Giám mục Trần Văn Toản chia sẻ tình hình cũng như công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, mong thời gian tới tiếp tục đồng hành, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Giám mục chúc các đồng chí lãnh đạo thành phố và nhân dân thành phố phúc, lộc, thọ cho bản thân và trao tặng phúc, lộc, thọ cho những người khác.

Đồng chí Lê Quang Mạnh chúc Tết và tặng quà đoàn Tòa Giám mục Long Xuyên, Giáo hạt Vĩnh Thạnh và Giáo hạt Vĩnh An. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh thông tin về tình hình dịch COVID-19 và ghi nhận đóng góp của quý vị Giám mục, Linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo thời gian qua. Ðồng chí đánh giá cao việc tuân thủ tốt các quy định về phòng, chống dịch của đồng bào Công giáo; đồng thời, tri ân những đóng góp thiện nguyện của quý vị Giám mục, Linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo chung tay cùng thành phố phòng, chống dịch. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy chúc quý vị Giám mục, Linh mục, tu sĩ cùng đồng bào Công giáo năm mới nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc, nhiều thành công.

►Cùng ngày, đồng chí Lê Quang Mạnh tiếp Ðoàn Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, do Thiếu tướng Trần Quang Vũ, Cục trưởng Cục 12, Tổng cục II, làm Trưởng Ðoàn đến chúc Tết lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ.

Thiếu tướng Trần Quang Vũ chúc lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ nhiều sức khỏe, tiếp tục lãnh đạo thành phố ngày càng phát triển; đồng thời tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị đóng trên địa bàn thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cảm ơn và chúc Tết Đoàn Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Ðồng chí Lê Quang Mạnh trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Cục 12 cũng như đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn thành phố; mong thời gian tới các đơn vị tiếp tục gắn bó, hợp tác hiệu quả với các đơn vị đóng trên địa bàn thành phố, góp phần đảm bảo an ninh chính trị của TP Cần Thơ nói riêng và vùng ÐBSCL nói chung. Bí thư Thành ủy gửi lời chúc đến lãnh đạo Cục 12 và các thành viên trong đoàn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc, nhiều thắng lợi mới.

►Chiều 26-1, Ðoàn của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP Cần Thơ do Hòa thượng Ðào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, đến chúc Tết lãnh đạo Thành ủy. Tiếp đoàn có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, cùng đại diện các Ban xây dựng Ðảng Thành ủy.

Ðại diện đoàn, Hòa thượng Ðào Như bày tỏ niềm phấn khởi trước những thành tựu đạt được của thành phố trong năm qua, nhất là nhiều tuyến giao thông được khởi công, khánh thành sẽ thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển trong những năm tiếp theo; đồng thời chúc các đồng chí lãnh đạo thành phố năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều thành công.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Hòa thượng và ghi nhận những đóng góp của quý vị chức sắc, đồng bào Phật giáo vào thành tích chung của thành phố. Ðồng chí cũng nêu những định hướng phát triển của thành phố trong tương lai và chúc quý vị chức sắc cùng đồng bào Phật giáo đón năm mới mạnh khỏe, hoạt động đạo pháp càng phát triển, phụng sự chúng sinh có đời sống văn hóa tinh thần ngày càng tốt hơn.

►Ngày 26-1, Ban Ðại diện Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) TP Cần Thơ tổ chức Ðoàn đến thăm, chúc Tết một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Tại UBND TP Cần Thơ, đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, tiếp đoàn. Ðoàn cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của lãnh đạo thành phố để Hội thánh thực hiện các mặt đạo sự và hứa chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là tuân thủ nghiêm quy định, hướng dẫn trong phòng, chống dịch COVID-19. Nhân dịp năm mới, Ðoàn gởi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố.

►Cùng ngày, đồng chí Dương Tấn Hiển tiếp đoàn đại diện Trường Ðại học Trà Vinh và Trường Trung cấp Mekong đến chúc Tết Nguyên đán 2022.

Bà Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng Trường Ðại học Trà Vinh, đại diện đoàn, gởi lời chúc mừng năm mới đến thành phố. Ðồng thời thông tin trường có nhiều chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế theo chuẩn chất lượng AUN-QA và FIBAA...

đồng chí Dương Tấn Hiển cảm ơn những lời chúc và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2021. Ðồng thời nhấn mạnh, TP Cần Thơ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ, thu hút nhà đầu tư, trường đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.  

NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết