15/11/2017 - 22:01

Lãnh đạo thành phố thăm một số mô hình sản xuất, kinh doanh tại quận Cái Răng 

(CT)- Ngày 15-11, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng đại diện một số sở ngành đến thăm một số mô hình về dịch vụ du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thủy sản trên địa bàn quận Cái Răng.

Ông Phạm Văn Hiểu (thứ 2, phải sang) tham quan hoạt động sản xuất của Công ty TNHH MTV Phạm Nghĩa T&N. Ảnh: MỸ THANH  

Đoàn đến tìm hiểu về tình hình hoạt động tại điểm du lịch homestay Hưng, khu vực Thạnh Huề, phường Thường Thạnh. Đây là loại hình du lịch cộng đồng tiềm năng đang được ngành chức năng quận Cái Răng khuyến khích phát triển. Tiếp đó, Đoàn đến thăm tiến độ triển khai xây dựng Trang trại Trồng nấm rơm sạch của Công ty TNHH Cọng Rơm Vàng theo mô hình khép kín, ứng dụng công nghệ cao và Công ty TNHH MTV Phạm Nghĩa T&N chuyên hoạt động trong lĩnh vực chế biến cá thát lát cườm. Đây là những mô hình khởi nghiệp được đánh giá có nhiều triển vọng phát triển trong thời gian tới. Các doanh nghiệp khẳng định sẽ đầu tư phát triển theo hướng sản xuất sạch, chú trọng nâng cao giá trị gia tăng để không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu.

Ông Phạm Văn Hiểu đánh giá cao các mô hình khởi nghiệp sáng tạo, ý tưởng kinh doanh mới mẻ của các đơn vị. Đồng thời, mong muốn thời gian tới các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; kịp thời nắm bắt thông tin để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Dịp này, Đoàn cũng đến thăm công trình Khu di tích lịch sử địa điểm chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại Rạch Ông Cửu năm 1968 đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đồng thời, đến kiểm tra tiến độ quy hoạch khu công nghiệp Hưng Phú 1 (cụm A) thuộc phường Tân Phú, quận Cái Răng do Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ làm chủ đầu tư.

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết