27/09/2016 - 20:16

Lãnh đạo thành phố làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

* Đề nghị đặt thêm một tổng kho xăng dầu tại quận Thốt Nốt

(CT)- Chiều 27-9-2016, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) bàn về việc phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP Cần Thơ.

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ (công ty thành viên thuộc Petrolimex) – Petrolimex Tây Nam Bộ, được giao nhiệm vụ trực tiếp tổ chức kinh doanh xăng dầu trên 4 địa bàn: TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang; kinh doanh tái xuất sang thị trường Campuchia; làm đầu mối cung cấp hàng cho các công ty thành viên trong khu vực; bảo quản hàng dự trữ quốc gia và thực hiện nhiệm vụ là đơn vị chủ đạo bình ổn thị trường xăng dầu theo chỉ đạo của UBND các tỉnh, thành, đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn khi cấp trên yêu cầu. Dự kiến, năm 2016 thuế kinh doanh nội địa tại TP Cần Thơ của công ty ước đạt 175 tỉ đồng. Ông Võ Thái Sơn, Giám đốc Petrolimex Tây Nam Bộ, cho biết, hiện tại Petrolimex có 2.357 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, bình quân mỗi tỉnh, thành có 38 cửa hàng. Trong 10 năm qua, công ty chỉ phát triển được 3 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, song lại bị giải tỏa 2 cửa hàng do vướng quy hoạch và 1 cửa hàng lại sắp bị giải tỏa bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư khác...  Hiện tại Petrolimex Tây Nam Bộ chỉ có 12 cửa hàng tại TP Cần Thơ. So sánh với chỉ tiêu tối thiểu Tập đoàn xác định để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh và bình ổn thị trường thì TP Cần Thơ cần phát triển thêm 18 cửa hàng. Đây là nhiệm vụ khó khăn của công ty do hiện nay tại thị trường TP Cần Thơ các thương nhân cạnh tranh gay gắt, nhiều vị trí chủ đất xin quy hoạch giữ chỗ để bán lại và kêu giá quá cao nên công ty không có khả năng mua để mở cửa hàng. Petrolimex mong muốn TP Cần Thơ tạo điều kiện cho tập đoàn phát triển thêm 6 cửa hàng trên địa bàn 6 quận, huyện: Cái Răng, Ninh Kiều, Thốt Nốt, Thới Lai, Vĩnh Thạnh và Phong Điền.

Ông Trương Quang Hoài Nam vui mừng trước cam kết của Petrolimex về an ninh năng lượng trên địa bàn thành phố, đồng thời cho rằng, kinh tế TP Cần Thơ đang trong quá trình phát triển, ngày càng nhiều các nhà đầu tư đến hợp tác đầu tư trên địa bàn. Hệ thống hạ tầng giao thông, cảng hoàn thiện tạo điều kiện cho vận chuyển hàng hóa, do đó nhu cầu sử dụng năng lượng trên địa bàn là lớn. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện đảm bảo cho Petrolimex Tây Nam bộ hoạt động tốt nhất trên địa bàn. Tuy nhiên, sự phát triển phải đảm bảo kết hợp hài hòa trong kinh doanh, tránh tình trạng độc quyền.

* Theo ông Võ Thái Sơn, Giám đốc Petrolimex Tây Nam Bộ, tại Cần Thơ, Tổng kho xăng dầu Miền Tây với sức chứa 105.000 m3 của Tập đoàn đặt tại khu Công nghiệp Trà Nóc (quận Ô Môn) là kho xăng dầu lớn nhất và hiện đại nhất khu vực Tây Nam Bộ, đảm bảo tồn chứa hàng kinh doanh cho cả khu vực và bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Ông Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, đề nghị,Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cần đặt thêm 1 tổng kho xăng dầu tại quận Thốt Nốt để kịp thời cung ứng xăng dầu cho 3 tỉnh: An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho 3 tỉnh mà còn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cho các địa phương. Bởi, thời gian tới khi cầu Vàm Cống nối giữa Đồng Tháp và Cần Thơ hoàn tất, tuyến đường từ An Giang, Kiên Giang thông suốt thì lượng phương tiện vận tải đi lại trên trục đường này tăng mạnh. Tân cảng Thốt Nốt đi vào hoạt động sẽ cung cấp trọn gói dịch vụ logistics cho tuyến đường thủy nối liền ĐBSCL với TP Hồ Chí Minh, đảm nhiệm vai trò thu gom, tập kết, thông quan hàng hóa, xếp dỡ container hàng xuất nhập khẩu của TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận trong khu vực. Cùng đó, khu công nghiệp Thốt Nốt sẽ thu hút mạnh các nhà đầu tư,… nên kéo theo nhu cầu sử dụng xăng dầu tăng mạnh.

Nam Hương

Chia sẻ bài viết