16/04/2009 - 22:38

Lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay

* Họp mặt cán bộ, công nhân, viên chức người dân tộc Khmer

(CT)- Ngày 16-4-2009, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng đại diện các đoàn thể TP Cần Thơ tổ chức thành nhiều đoàn phối hợp với lãnh đạo các địa phương đến thăm, tặng quà, chúc mừng các vị sư sãi cùng đồng bào dân tộc Khmer ở Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố và 12 chùa Khmer trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay. Đoàn do đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, đã đến thăm Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, chùa Pôthi Sômrôn (quận Ô Môn) và chùa Sammaki Mônimés Chanhnaram (huyện Vĩnh Thạnh). Đoàn do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn, đã đến thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố, chùa Muni Răngsây và chùa Pitu Khôsa Răngsây (quận Ninh Kiều). Đoàn do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn, đến thăm chùa Settodor và chùa Muni Utdom Răngsây (huyện Cờ Đỏ).

 Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng quà cho các vị sư sãi chùa Pôthi Sômrôn. Ảnh: NGỌC QUYÊN.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đọc thư của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố gửi đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay, ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc đồng bào Khmer năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Các đồng chí lãnh đạo cũng thông báo đôi nét về tình hình KH – XH của thành phố thời gian qua, biểu dương những đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer trong sự phát triển chung của thành phố và mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; nhắc nhở các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo tạo điều kiện thuận lợi về vật chất lẫn tinh thần để bà con dân tộc Khmer có cuộc sống tốt hơn.

Đại diện đồng bào dân tộc Khmer, các vị sư sãi, Ban Quản trị các chùa bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và thành phố thời gian qua đã quan tâm chăm lo cho bà con dân tộc Khmer cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ đó, đời sống của đồng bào Khmer từng bước được cải thiện. Các vị sư sãi, Ban Quản trị chùa hứa sẽ đoàn kết, vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; giữ gìn phong tục tập quán của dân tộc; tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, các đoàn đã tặng 48 phần quà cho các hộ Khmer thuộc diện chính sách, hộ nghèo.

* Ngày 16-4-2009, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức họp mặt các cán bộ, công nhân, viên chức là người dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2009.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được nghe đại diện Liên đoàn Lao động thành phố đọc thư chúc Tết của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng và thư chúc Tết của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMT thành phố gửi đồng bào, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ và các cháu thiếu niên, nhi đồng người dân tộc Khmer . Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố tặng 22 phần quà cho các đại biểu dự họp mặt.

H.THANH-T.THY-P.LAM - ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết