18/01/2020 - 18:25

Lãnh đạo thành phố chúc Tết gia đình của cán bộ hy sinh, từ trần 

Thường trực Thành ủy Cần Thơ đến thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo ở quận Cái Răng

(CT)- Ngày 18-1-2020, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, đến chúc Tết, tặng quà các gia đình cán bộ hy sinh, từ trần diện Thành ủy quản lý.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ (thứ 6, từ trái sang), tặng quà các gia đình chính sách ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Ảnh: K.XUÂN

Đoàn đến thăm gia đình các đồng chí: Trần Văn Long (Mười Dài), nguyên Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, Kiên Giang; Lê Thanh Nhàn (Ba Râu), nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; Huỳnh Cương, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, phụ trách Dân tộc phía Nam; Trung tướng Nguyễn Đệ, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 9; Trần Minh Sơn (Bảy Mạnh), nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Trung ương MTTQVN, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ.

Tại các điểm đến chúc Tết, Bí thư Thành ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, tri ân những đóng góp của các cán bộ và gia đình; đồng thời chúc gia đình các cán bộ đón xuân Canh Tý 2020 mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Đồng chí Bí thư Thành ủy cùng các thành viên trong Đoàn đã thành kính thắp hương, tưởng nhớ công ơn các đồng chí đã có những đóng góp trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng thành phố Cần Thơ.

m Cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đến thăm và tặng 100 phần quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Mỗi phần trị giá 500.000 đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa.

Trong không khí vui tươi, ấm áp tại buổi lễ tặng quà, đồng chí Phạm Văn Hiểu thông tin tóm tắt những thành tựu đạt được của thành phố trong năm qua và một số định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới, đặc biệt là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo Tết trên địa bàn thành phố. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn giáo dục con em trong gia đình gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

m Cùng ngày, Công ty TNHH Thương mại Quang Giàu kết hợp với phường Ba Láng, quận Cái Răng tổ chức họp mặt, tặng 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi phần quà, gồm 10kg gạo và nhu yếu phẩm, trị giá 250.000 đồng, do Công ty TNHH Thương mại Quang Giàu tài trợ.

THANH THY- KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết