19/05/2008 - 23:29

Lãng phí vì... chờ !

Học viên lớp Tin học (có thu học phí) đang thao tác thực hành trên máy, tại TTDN huyện Cờ Đỏ. 

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ, thành phố hiện có 5 Trung tâm Dạy nghề (TTDN). Mới đây, Thành ủy Cần Thơ đã có Chỉ thị số 17 - CT/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề của thành phố, đề cập sự cần thiết và yêu cầu tập trung đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các TTDN quận, huyện... TTDN ở các địa phương được xem là một động lực thúc đẩy công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cung ứng nguồn nhân lực đã qua đào tạo, phục vụ cho tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Lãnh đạo các địa phương đều rất đồng tình với chủ trương trên và nhanh chóng bố trí đất xây dựng TTDN. Sau đó, các Đề án xây dựng TTDN nhanh chóng được thiết kế và trình UBND quận, huyện rồi thành phố phê duyệt trên cơ sở nguồn kinh phí của Trung ương và địa phương đầu tư lên đến hàng chục tỉ đồng.

Trong thời gian chờ xây dựng trụ sở mới, các TTDN được bố trí tạm thời để tập trung ngay vào công việc, duy trì các hoạt động, tạo điều kiện cho người lao động được học nghề. Thế nhưng, cho đến nay, hầu hết các dự án TTDN vẫn còn... trên bản vẽ, chưa được triển khai xây dựng. Lý do chung nhất là địa phương chưa có vốn đầu tư xây dựng, có nơi chưa giải phóng được mặt bằng.

Tháng 12-2007, TTDN quận Ô Môn được thành lập và đang “ở chung” với văn phòng khối đoàn thể của quận. UBND bố trí xây dựng trên phần đất gần Nghĩa trang Liệt sĩ quận Ô Môn. Còn TTDN huyện Phong Điền thì “ở tạm” tại địa điểm Huyện ủy Phong Điền (cũ). Tính đến nay, TTDN huyện Phong Điền đã hoạt động tạm thời ở 3 điểm. Trên thực tế, do mặt bằng hạn chế, nên việc triển khai các lớp dạy nghề không đúng kế hoạch, chủ yếu là triển khai các lớp trong Đề án “Đào tạo nghề cho lao động ngoại thành và chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ giai đoạn 2006-2010” đến các xã, phường, thị trấn. Còn tại Trung tâm chỉ liên kết với các đơn vị chức năng mở các lớp ngoại ngữ, tin học, may công nghiệp... với các thiết bị được Trung ương đầu tư trang bị. Nhưng theo lãnh đạo các TTDN, việc huy động học viên đủ điều kiện theo học các lớp này gặp rất nhiều khó khăn, do chưa thu hút được lao động ngoại thành đến học nghề. Ngoại trừ TTDN huyện Cờ Đỏ có tổ chức được các lớp dạy nghề dài hạn cho lao động các xã, thị trấn, dạy tin học cho các đối tượng học sinh, cán bộ công chức Nhà nước, các TTDN khác rất khó tổ chức các lớp dạy nghề dài hạn hoặc thu học phí, vì không chiêu sinh được.

Theo Phòng Quản lý - Đào tạo nghề, Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, từ năm 2006-2010, mỗi năm, Trung ương đều bố trí kinh phí (tương đương 1 tỉ đồng/đơn vị) mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác dạy nghề theo nhu cầu của địa phương. Năm 2008, kinh phí này được bố trí để xây lắp các TTDN các quận, huyện. Vì địa điểm hoạt động tạm thời, nên một số trang thiết bị dạy nghề: hàn, tiện... vẫn chưa được lắp đặt và đưa vào sử dụng, gây lãng phí rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới công tác đào tạo nghề cho lao động ngoại thành.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết