11/05/2023 - 15:47

Lan tỏa tinh thần “Yêu việc mình làm” 

BẢO LAM

“Yêu việc mình làm” là chuyên mục trong bản tin Chuyển động 24h phát sóng vào buổi trưa của VTV1 (lúc 11h15 hằng ngày). Mỗi câu chuyện cùng những nhân vật của chuyên mục mang đến cho người xem thông điệp ý nghĩa từ những công việc bình thường nhất trong xã hội.

Lớp học Tiếng Anh của cô giáo khiếm thị Khương Thị Bích Hằng. Ảnh: chụp màn hình

“Yêu việc mình làm” lên sóng từ tháng 2-2023, đến nay đã có khoảng 60 câu chuyện được chia sẻ. Mỗi câu chuyện chỉ khoảng 3 phút nhưng được khai thác rất sinh động và đầy đủ. Hành trình gắn bó với công việc yêu thích của nhân vật đã lan tỏa tinh thần lao động, sáng tạo, nhiệt tâm. Những con người giản dị, hồn hậu kể về tình yêu nghề nghiệp của mình đã làm nên nét hấp dẫn riêng của chương trình.

Chuyên mục thu hút khán giả trước hết vì các nhân vật truyền đến khán giả thông điệp ý nghĩa: Yêu việc mình làm là hạnh phúc. Ða dạng ngành nghề trên khắp mọi miền đất nước đã xuất hiện một cách chân thật, giàu cảm xúc qua câu chuyện của người may cờ, người thổi thủy tinh, người đưa chuồn chuồn tre đi khắp năm châu, người trồng diếp cá tạo ra chuỗi sản phẩm hữu ích, người quét rác... Mỗi người với những công việc đời thường nhất, đều trở thành nhân vật trong chính câu chuyện của mình, từ đó lan tỏa tình yêu lao động.

Làm việc mình thích là tự do, yêu việc mình làm là hạnh phúc - đó là cảm nhận của khán giả khi xem chuyên mục. Ðể từ đó mỗi người thêm động lực vượt qua những thử thách trong cuộc sống, tìm thấy niềm vui trong công việc đang làm mỗi ngày. Như cách chia sẻ của vợ chồng ông Ðỗ Văn Liên và Nguyễn Thị Xoan: “22 năm làm chuồn chuồn tre, tôi rất tự hào về công việc của mình. Làm bất cứ cái gì, yêu nghề thì mới có thể làm lâu dài”.

Chương trình giúp người xem có cơ hội gặp gỡ nhiều người để thêm hiểu biết về nghề nghiệp trong xã hội, cách họ làm việc và nhận ra rằng không có ước mơ nào là quá lớn lao và cũng không có hoài bão nào là nhỏ bé. Có rất nhiều người trẻ “Yêu việc mình làm” đang chinh phục ước mơ, dấn thân hiện thực hóa những khát khao của mình. Có nhiều khó khăn xảy đến nhưng điều đó chẳng là gì nếu người trong cuộc muốn kiên trì và nghề nghiệp trở thành một phần cuộc sống của họ.

Ðiển hình như câu chuyện cô giáo trẻ khiếm thị Khương Thị Bích Hằng nói về hành trình mang kiến thức đến những trẻ em đồng cảnh ngộ ở lớp Tiếng Anh miễn phí. Khương Thị Bích Hằng ngày ngày truyền cảm hứng học tập và năng lượng sống tích cực cho các em nhỏ, bởi Hằng cho rằng: “Khuyết tật chỉ bất tiện chứ không bất hạnh” và khuyết tật không phải là điều cản trở ước mơ.

Những câu chuyện trong “Yêu việc mình làm” bình dị, được kể cô đọng, nhưng luôn chạm đến người xem bởi niềm tự hào về công việc của mỗi nhân vật. Dù là vì cuộc sống hay vì sở thích, các nhân vật vẫn luôn mang đến cho người xem những bài học chân thực về lao động, có thất bại, thành công. Chuyên mục có vô vàn những công việc khác nhau và tình yêu với công việc đến từ những người rất dung dị, đời thường. “Yêu việc mình làm” còn đang tiếp tục và thu hút khán giả với những công việc âm thầm nhưng chẳng thể thiếu trong cuộc sống.

Chia sẻ bài viết