21/05/2010 - 20:31

Lần đầu tiên tạo ra sự sống nhân tạo

Các nhà khoa học Mỹ loan báo họ đã chế tạo được một tế bào sống từ ADN nhân tạo, đánh dấu bước đột phá mới trong công nghệ hình thành sự sống nhân tạo.

 Tế bào sống từ ADN nhân tạo. Ảnh: Telegraph

Theo tạp chí Science số ra ngày 21-5, sau hơn 15 năm theo đuổi với kinh phí hơn 40 triệu USD, nhà di truyền học Craig Venter và nhóm nghiên cứu ở Viện J Craig Venter tại bang Maryland đã tạo ra một dạng sự sống hoàn toàn mới từ hỗn hợp các hóa chất. Craig gọi đây là tế bào nhân tạo đầu tiên trên thế giới.

Đầu tiên, nhóm của ông giải mã bộ gien của Mycoplasma genitalium – vi khuẩn nhỏ nhất trên thế giới ký sinh trên gia súc và lưu thông tin trên máy tính. Thông tin này sau đó được dùng để tái tạo ADN nhân tạo của Mycoplasma genitalium. Sử dụng ADN nhân tạo, ông và cộng sự tạo ra một nhiễm sắc thể mới. Nhiễm sắc thể này sau đó được chuyển vào một tế bào rỗng và người ta quan sát thấy nó trải qua quá trình nhân đôi – biểu hiện chứng tỏ nó đang sống.

“Sinh vật” đơn bào nhân tạo trên được Craig đặt tên là Synthia là minh chứng cho thấy công nghệ tạo ra sự sống nhân tạo của giáo sư Craig đã thành công. Ông tin rằng Synthia sẽ mở đường cho sự ra đời của những sinh vật với cấu trúc tế bào phức tạp hơn có thể chuyển hóa chất thải môi trường thành nhiên liệu, phòng ngừa dịch bệnh và thu gom chất thải ô nhiễm trong môi trường.

Mặc dù thành tựu của Tiến sĩ Craig được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng nó cũng làm dấy lên lo ngại rằng công nghệ mới này nếu chẳng may lọt vào tay kẻ xấu sẽ gây ra những hiểm họa khôn lường, chẳng hạn dùng để thực hiện chiến tranh sinh học hoặc hóa học.

THÁI TRÂN (Theo Telegraph, AP)

Chia sẻ bài viết