07/02/2018 - 09:19

Làm tốt công tác vận động nhân dân 

Năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Thới Lai luôn tích cực trong công tác dân vận: giúp dân làm đường giao thông, tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo mối đoàn kết quân với dân.

Dân quân thường trực xã Định Môn giúp dân vận chuyển lưới sắt để làm đập ngăn nước.

Xã Định Môn giáp ranh với các xã Trường Thắng, Trường Thành, Thới Thạnh, Tân Thạnh (huyện Thới Lai) và phường Trường Lạc (quận Ô Môn). Những năm qua Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã phối hợp với lực lượng Công an giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các khu vực giáp ranh. Hai lực lượng thường xuyên duy trì việc trao đổi, cung cấp, xác minh thông tin. Năm 2017, đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức gần 295 cuộc tuần tra với 1.770 lượt người tham gia. Anh Nguyễn Duy Tân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, cho biết: “Dân quân tham gia tuần tra đều được hưởng các chế độ theo quy định. Song song đó, chúng tôi cũng đẩy mạnh các hoạt động tăng gia sản xuất để có quỹ hỗ trợ cho dân quân trong công tác hoặc khi gặp khó khăn đột xuất. Dân quân thường trực có đời sống ổn định nên rất an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chỉ huy giao”.

Mỗi năm, lực lượng dân quân xã Định Môn tổ chức hàng trăm ngày công lao động để phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, xây dựng cầu giao thông nông thôn, giặm vá đường đi… Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện tốt trực sẵn sàng chiến đấu để tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn. Ông Lê Quốc Khanh, Trưởng ấp Định Khánh B, cho biết: “Hằng năm, Ban CHQS xã đều tổ chức lực lượng hỗ trợ chúng tôi đắp đập để ngăn nước, đảm bảo việc xuống giống lúa thuận lợi. Hầu hết các công trình, phần việc liên quan đến xây dựng nông thôn mới ở ấp đều có lực lượng dân quân tham gia”.

Theo Thượng tá Đoàn Oanh Liệt, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thới Lai, Đảng ủy - Ban CHQS huyện rất chú trọng công tác vận động quần chúng trong quá trình huấn luyện dã ngoại. Năm 2017, LLVT huyện phối hợp với Đảng ủy - UBND các xã Trường Thắng, Trường Thành tổ chức gia cố bờ kè, phát quang và dọn vệ sinh các tuyến lộ với trên 200 ngày công lao động; xây tặng 4 căn Nhà đồng đội cho cán bộ, cựu quân nhân gặp khó khăn về nhà ở. Ban CHQS huyện còn tham mưu UBND huyện và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiều công trình trong Tết Quân - Dân trên địa bàn xã Đông Thuận, như: xây dựng và trao tặng 37 căn nhà; tặng 500 phần quà cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo; tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học... Năm qua, Ban CHQS huyện thực hiện chi trả 93,2 triệu đồng cho 38 đối tượng theo Quyết định 62, 49; tổ chức thăm tặng quà cho các gia đình chính sách và hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị với tổng số tiền 312,3 triệu đồng...

"Thời gian tới, Đảng ủy - Ban CHQS huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Thạnh, Trường Xuân B. Đồng thời thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng…” - Thượng tá Đoàn Oanh Liệt cho biết.l        

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết