22/07/2016 - 10:09

Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố:

LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 

Ngày 21-7, kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố khóa IX đã thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn, với phần đăng đàn trả lời chất vấn của ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương thành phố. Theo đánh giá của nhiều đại biểu, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đã làm "bật" ra nhiều vấn đề bức xúc của dư luận liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Sở Công thương thành phố.

 HÀNG GIAN, HÀNG GIẢ KHÓ KIỂM SOÁT

Theo ông Nguyễn Minh Toại, vi phạm trong lĩnh vực thương mại vẫn còn diễn biến phức tạp; tình trạng bán hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và bán hàng không kê khai, niêm yết giá hoặc niêm yết giá không đúng quy định vẫn còn xảy ra trên địa bàn thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện, xử lý 327 vụ vi phạm về hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm nhãn hàng hóa, xử phạt và thu nộp ngân sách nhà nước gần 3,86 tỉ đồng. Tuy nhiên, do lực lượng quản lý thị trường mỏng nên việc kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế.

Đại biểu Lê Văn Thưởng đặt vấn đề: Sở Công thương có giải pháp gì để giúp bà con bà con nhận biết hàng giả, đâu là hàng thật, nhất là nông dược? Ông Nguyễn Minh Toại thừa nhận có tình trạng bán hàng nông dược không đúng với chất lượng công bố. Một số cơ sở kinh doanh đã mua hàng nông dược trôi nổi về để bán cho người dân, nhất là ở những vùng sâu. Tuy nhiên, tình trạng này rất khó kiểm tra, vì các cơ sở kinh doanh họ "giấu kín". Nếu bà con phát hiện hàng giả, kém chất lượng, báo với Sở Công thương, Sở sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm, nếu vi phạm sẽ rút giấy phép kinh doanh. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Chủ tọa kỳ họp yêu cầu Giám đốc Sở Công thương phải có giải pháp để chủ động cảnh báo, giúp bà con nhận biết tránh mua hàng nông dược giả, kém chất lượng, chứ không phải để người dân mua, phát hiện mới báo cho Sở Công thương kiểm tra, xử lý...

VẤN ĐỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM CÒN ĐÁNG LO NGẠI

Trả lời Chủ tọa kỳ họp về trách nhiệm quản lý hóa chất dùng trong sản xuất công nghiệp, ông Nguyễn Minh Toại khẳng định: Theo Luật hóa chất, các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất dùng trong công nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định sẽ được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc kinh doanh hóa chất. Ngành Y tế đã ban hành danh mục hóa chất được sử dụng trong thực phẩm, quy định giới hạn cho phép và phải sử dụng đúng loại thực phẩm. Tuy nhiên, thời gian qua, do hám lợi, một số cơ sở sản xuất đã sử dụng phẩm màu độc hại trong chế biến, bảo quản thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đại biểu Trần Văn Sáu chất vấn về giải pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Ông Nguyễn Minh Toại cho biết: Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm có 4 sở ngành chịu trách nhiệm. Thời gian qua, thành phố đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Toại mong muốn, nếu mua phải thực phẩm không an toàn vệ sinh, người dân cần báo với ngành chức năng để xử lý kịp thời. Người tiêu dùng cần "tẩy chay" các thực phẩm không bảo đảm an toàn. Liên quan đến vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đại biểu HĐND hỏi TP Cần Thơ có điểm nào bán rau an toàn không? Các loại rau bán trong siêu thị có bảo đảm an toàn không? Giám đốc Sở Công thương cho biết: Trước đây, thành phố xây dựng 8 cửa hàng bán rau an toàn, nhưng đầu ra gặp khó khăn nên chỉ tồn tại 1 cửa hàng rau an toàn. Các siêu thị trong thành phố có nhiều cố gắng thực hiện quy trình kiểm tra, xử lý rau an toàn, nhưng Sở không dám khẳng định 100% rau trong siêu thị an toàn.

CHƯA HÀI LÒNG VỀ KIỂM SOÁT GIÁ, TIÊU THỤ NÔNG SẢN

Nhiều đại biểu HĐND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Công thương có giải pháp kiểm soát giá cả các mặt hàng, không để tình trạng tăng giá theo kiểu "tát nước theo mưa". Ví dụ khi giá xăng dầu tăng thì giá hàng hóa tăng nhưng khi giá xăng dầu giảm thì giá hàng hóa không giảm. Ông Nguyễn Minh Toại cho rằng: Ngành công thương chỉ có chức năng kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở bán hàng đúng giá quy định, chứ không thể yêu cầu doanh nghiệp giảm giá khi giá xăng dầu giảm. Trong khi đó, trả lời câu hỏi của đại biểu về tiêu thụ nông sản hàng hóa, ông Toại cho rằng việc xây dựng chuỗi giá trị sản xuất rất khó khăn, trong quá trình hợp đồng tiêu thụ nông sản, ngành công thương và chính quyền địa phương chỉ đóng vai trò trung gian. Do vậy, khi người dân và doanh nghiệp "bẻ kèo", sở và chính quyền địa phương không thể giải quyết được.

Đại biểu Nguyễn Quang Nghị đặt vấn đề liên quan đến các doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Ông Nguyễn Minh Toại, thông tin: trên địa bàn thành phố có 37 công ty đăng ký bán hàng đa cấp. Nhìn chung, hình thức bán hàng đa cấp là tiến bộ, được pháp luật cho phép. Tuy nhiên, thực tế có một số doanh nghiệp lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo, vi phạm. Sở đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra xử phạt 8 doanh nghiệp vi phạm, với số tiền 278 triệu đồng. Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các ngành để tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ và cảnh giác với các thủ đoạn tinh vi của bán hàng đa cấp.

Phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Công thương có nhiều nội dung chưa đi vào trọng tâm câu hỏi đại biểu đặt ra; các giải pháp còn chung chung, đùn đẩy trách nhiệm cho các ngành… Do vậy, nhiều đại biểu tiếp tục truy vấn để làm rõ.

Anh Dũng

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:
Giám đốc Sở Công thương cần có kế hoạch, lộ trình khắc phục những vấn đề còn hạn chế

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tọa đã chọn chủ đề đúng với các vấn đề bức xúc đang được dư luận thành phố quan tâm nên được nhiều đại biểu HĐND thành phố tham gia chất vấn. Có 12 lượt đại biểu tham gia chất vấn, với trên 20 ý kiến đối với Giám đốc Sở Công thương.

Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, thay mặc Chủ tọa kỳ họp đánh giá: Nhìn chung, không khí chất vấn khá sôi nổi; nội dung chất vấn có trọng tâm và đúng với chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Sở Công thương. Giám đốc Sở Công thương nắm chắc vấn đề, trả lời khá đầy đủ rõ ràng các câu hỏi. Việc bố trí thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp  đủ để đại biểu hỏi, người trả lời nói được hết ý của mình.

Mặc dù đây là lần thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, nhưng đại biểu thực hiện chất vấn cũng khá đông đảo. Những vấn đề chất vấn sát thực, giúp cho không khí sôi nổi và cử tri cũng thấy được hoạt động, cũng như trách nhiệm của các đại biểu HĐND. Một vài đại biểu bên cạnh việc chất vấn đã có sự tranh luận, trao đổi thêm để làm rõ và cũng nhằm xác định trách nhiệm của Sở Công thương để từ đó, có giải pháp khả thi hơn trong việc giải quyết vấn đề có liên quan. Qua việc chất vấn, cử tri cũng cảm thấy hài lòng vì HĐND, đại biểu HĐND, đã thay mặt cử tri, thay mặt nhân dân đề đạt tâm tư, nguyện vọng của mình.

Giám đốc Sở Công thương có giải trình, hứa hẹn, giúp đại biểu cảm thấy hài lòng. Đối với các vấn đề đã giải trình, đã hứa tại phiên chất vấn này, trong thời gian tới, đề nghị giám đốc sở phải có kế hoạch, lộ trình chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, khắc phục ngay những vấn đề chưa tốt như ý kiến bà con cử tri và đại biểu quan tâm, đặt ra…

Q.T (lược ghi)

Chia sẻ bài viết