08/03/2011 - 22:17

Lạm dụng thuốc trừ sâu đe dọa sản lượng gạo châu Á

Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng sản xuất và sử dụng thuốc trừ sâu vô độ ở châu Á đang làm tăng khả năng xảy ra “đại dịch sâu hại” tàn phá các ruộng lúa trong khu vực và đe đọa đến an ninh lương thực.

Trước áp lực phải gia tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu đang ngày một tăng, nhiều nông dân có xu hướng lạm dụng hóa chất trên đồng lúa. Tuy nhiên, việc sản xuất ồ ạt các loại thuốc trừ sâu rẻ tiền, sự quản lý lỏng lẻo trong khi nông dân thì không được trang bị kiến thức đầy đủ đang tàn phá hệ sinh thái quanh các vùng trồng lúa, tạo điều kiện cho sâu hại phát triển và sinh sôi. Tình trạng này đã diễn ra cả chục năm qua và nếu không được kiềm chế, “đại dịch sâu hại” có thể hủy hoại nghiêm trọng diện tích trồng lúa của khu vực châu Á – theo các nhà khoa học tham gia một hội thảo diễn ra tuần qua ở Singapore. Đây là cuộc họp trù bị cho hội nghị tại Bucharest (Roumanie) vào năm tới, bàn về Công ước Ramsar – một thỏa thuận quốc tế về bảo tồn và sử dụng hợp lý các vùng đất ngập nước (kể các các ruộng lúa) và tài nguyên của nó. Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học hàng đầu đến từ Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc và Việt Nam.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng gạo là thực phẩm chủ yếu tại nhiều nước ở châu Á, trong đó có 2 quốc đông dân nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ, nên khu vực này dễ bị tổn hại trước sự sụt giảm sản lượng gạo cũng như giá lương thực tăng cao. Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) cho biết chỉ số giá lương thực trong tháng 2-2011 đã tăng lên 236 điểm, so với 231 điểm của tháng 1, và là mức tăng cao nhất kể từ khi tổ chức này bắt đầu giám sát giá lương thực năm 1990.

THANH TRÚC (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết