11/10/2025 - 16:54

Kiến tạo doanh nghiệp ĐBSCL trong kỷ nguyên số 

(CTO) - Ngày 11-10,  Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chi nhánh ĐBSCL (VCCI ĐBSCL) tổ chức tọa đàm “Doanh nhân ĐBSCL - Kiến tạo doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến dự.

Đông đảo doanh nghiệp, các sở, ngành, tổ chức tham dự sự kiện.

Đây là hoạt động nhằm chào mừng 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2025). Qua đó, tôn vinh những đóng góp của doanh nhân Việt Nam nói chung, doanh nhân ĐBSCL nói riêng - “Những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế” thời kỳ mới, với khát vọng cống hiến, không ngừng đổi mới, sáng tạo và kiến tạo giá trị cho cộng đồng. 

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI ĐBSCL phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI ĐBSCL, nhấn manh: "Mặc dù trước những khó khăn vây bủa, nhưng với tố chất chịu khó, chấp nhận thử thách, doanh nghiệp ĐBSCL tiếp tục giữ vững và kiên định kinh doanh, tìm kiếm thị trường mới, đối tác mới, đổi mới và sáng kiến, sáng tạo để thích ứng trước khó khăn. Trong 3 năm vừa qua, ĐBSCL có hơn 35.600 doanh nghiệp thành lập mới. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, vùng có 9.300 doanh nghiệp ra đời, tăng 60% so với cùng kỳ. Xuất khẩu hằng năm ở những ngành lợi thế tăng trưởng đều, và là vùng đóng góp nhiều nhất với 58% thặng dư thương mại mang ngoại tệ dự trữ cho quốc gia".

Doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ tại tọa đàm. 

Theo ông Nguyễn Phương Lam, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn lịch sử, giai đoạn cải cách bộ máy nhà nước để tinh gọn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, với sự ra đời của Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân khẳng định “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của đất nước”. Vì vậy, tọa đàm “Doanh nhân ĐBSCL - Kiến tạo doanh nghiệp trong kỷ nguyên số” hôm nay là một bước để thực hiện nhiệm vụ triển khai nghị quyết, hướng đến 3 mục tiêu. Thứ nhất, ghi nhận và khẳng định vai trò quan trọng khu vực kinh tế tư nhân. Thứ hai, tôn vinh vai trò và khẳng định vị trí then chốt của kinh tế tư nhân; định hướng đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững, thông qua ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, gắn lợi nhuận với trách nhiệm xã hội để nâng cao sức cạnh tranh. Thứ ba, tạo diễn đàn kết nối, chia sẻ, lan tỏa mô hình kinh doanh tiên phong của những doanh nhân thành công trong xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của doanh nghiệp Cần Thơ trong 9 tháng năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Hòa, thông tin: Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2025 của TP Cần Thơ đạt 7,39%. Thu ngân sách đạt 19.116 tỉ đồng, đạt 77,23% dự toán được giao. Trong 9 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới là 3.326 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký trên 17.550 tỉ đồng. Hiện toàn thành phố có hơn 20.500 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng hơn 40% số doanh nghiệp và 4% số vốn so với cùng kỳ. Kết quả trên là có sự đóng góp rất tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp Cần Thơ và ĐBSCL, cũng như sự hỗ trợ của VCCI  ĐBSCL trong thời qua.

Ông Nguyễn Văn Hòa, cho biết: Lãnh đạo TP Cần Thơ cam kết luôn đồng hành, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất để mỗi ý tưởng, mỗi sáng kiến của doanh nhân đều được trân trọng và hiện thực hóa. Thành phố tiếp tục hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của VCCI ĐBSCL trong việc xây dựng báo cáo kinh tế hằng năm, đánh giá năng lực điều hành chính quyền 2 cấp, đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, cán bộ công chức phục vụ, tiếp cận đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư vào thành phố.

Các diễn giả tham gia chia sẻ tại sự kiện.

Tại tọa đàm, các diễn giả cùng chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng, lan tỏa những câu chuyện thành công, thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát triển bền vững, gắn lợi nhuận với trách nhiệm xã hội; cùng nhìn lại chặng đường đã qua, định hướng tương lai - nơi tinh thần doanh nhân ĐBSCL tiếp tục được bồi đắp, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Trong đó, các chủ đề được tập trung thảo luận gồm: đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: chìa khóa để tăng trưởng bền vững và tạo ra sự khác biệt trong kỷ nguyên mới; tư duy lại kinh doanh trong bối cảnh biến động: kinh nghiệm thích ứng và chiến lược tiếp cận thị trường mới... Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra phiên tọa đàm: “Phát triển bền vững trong kỷ nguyên số: Bài học từ thực tiễn ĐBSCL”.

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết