15/05/2025 - 10:28

Cơ hội và hướng đi mới cho doanh nghiệp ĐBSCL trước thách thức thương mại toàn cầu 

(CT) - Ngày 14-5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh ĐBSCL (VCCI ĐBSCL) tổ chức hội nghị thường niên năm 2025 khu vực ĐBSCL chủ đề “Thích ứng trước thách thức thương mại toàn cầu - Cơ hội và hướng đi mới cho doanh nghiệp (DN) ĐBSCL”. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến dự.

Đông đảo DN, tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước các tỉnh, thành vùng ĐBSCL dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI, nhấn mạnh: “Năm 2025, kinh tế toàn cầu đứng trước nhiều yếu tố bất định như chính sách thương mại từ Hoa Kỳ, xung đột địa chính trị, biến động thị trường tài chính. Trong bối cảnh đó, DN khu vực ĐBSCL cần nhạy bén thích ứng, nắm bắt cơ hội và vạch ra chiến lược phát triển phù hợp. Với chủ đề “Thích ứng trước thách thức thương mại toàn cầu - Cơ hội và hướng đi mới cho DN ĐBSCL”, chúng tôi mong muốn cung cấp các thông tin thiết thực, nhận diện rõ xu hướng thương mại quốc tế và đồng hành cùng DN trong hành trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận thị trường bền vững. Đất nước đang bước vào giai đoạn cải cách sâu rộng về thể chế và bộ máy quản lý nhà nước, mở ra nền tảng mới để DN phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Chúng tôi tin tưởng, trong “nguy” luôn có “cơ”. Nếu biết tận dụng các cơ hội từ cải cách trong nước, đồng thời nắm bắt xu hướng toàn cầu, kinh tế Việt Nam nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng hoàn toàn có thể bước vào một giai đoạn phát triển đột phá”.

Năm 2024, kinh tế ĐBSCL tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP toàn vùng đạt 7,3%, vượt mức tăng trưởng năm 2023 (6,6%) và cao hơn mức bình quân cả nước (7,1%). Đặc biệt, xuất nhập khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của vùng năm 2024 đạt 41,96 tỉ USD, tăng 17,45% so với năm trước. Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp và Cần Thơ là những địa phương có xuất siêu cao. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan, vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn khiêm tốn, cả về số lượng dự án lẫn quy mô vốn. Cộng đồng DN dân doanh cũng đang đối diện nhiều khó khăn. Dù số DN thành lập mới tăng 12%, nhưng vẫn chỉ chiếm 8% tổng số cả nước. Về vốn, tổng đăng ký chỉ chiếm 6,7% toàn quốc. Đáng chú ý, số DN tạm ngưng hoạt động, chờ giải thể hoặc đã giải thể đang ở mức cao, phản ánh rõ những áp lực đang đè nặng lên khu vực kinh tế tư nhân của vùng. Theo khảo sát do VCCI ĐBSCL thực hiện đầu năm 2025, phần lớn DN dự báo sẽ gặp nhiều thách thức: 68,8% lo ngại về lạm phát và chi phí sản xuất tăng, 57,1% dự báo nhu cầu tiêu dùng nội địa giảm, 54,5% cho rằng thị trường xuất khẩu sẽ suy giảm. 

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết