04/10/2024 - 15:53

Kiến nghị xem xét ban hành Luật Cựu chiến binh Việt Nam thay thế Pháp lệnh Cựu chiến binh 

(CT) - Sáng 4-10, Đoàn khảo sát Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” (Nghị quyết số 09), làm Trưởng đoàn, làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 09.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ANH DŨNG

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, lãnh đạo các ban xây dựng đảng Thành ủy, đại diện một số sở, ngành thành phố và lãnh đạo Hội CCB thành phố, quận, huyện…

Theo báo cáo của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ, trong 20 năm qua, các cấp ủy đảng thành phố thường xuyên chỉ đạo, tuyên truyền, vận động CCB giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo Hội CCB phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; chỉ đạo thành lập 83 ban liên lạc cựu quân nhân ở cơ sở, 599 câu lạc bộ cựu quân nhân, tập hợp được 77,32% quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tham gia. Các cấp ủy đảng thành phố chỉ đạo đẩy mạnh hỗ trợ cho hội viên phát triển kinh tế; chỉ đạo động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, Hội CCB thành phố có 11 hợp tác xã, 60 tổ hợp tác, 5 mô hình kinh tế trang trại; thành phố còn 36 hội viên CCB nghèo (chiếm 0,31%), giảm 11,09% so với năm 2002.

Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của các cấp ủy đảng thành phố, trong 20 năm qua, CCB thành phố đã tích cực thực hiện các phong trào, cuộc vận động, như hiến 7.170m2 đất xây trường học, đường giao thông; đóng góp 21,6 tỉ đồng và 18.783 ngày công lao động làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, khơi thông cống rãnh được 161.100m, bắc 882 cây cầu, trồng 85.243 cây xanh; giáo dục hơn 3.000 thanh niên chậm tiến trở về hòa nhập cộng đồng… Công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh toàn diện thường xuyên được quan tâm...

Dịp này, thành phố kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hội viên CCB là cựu quân nhân như hội viên CCB theo các quy định hiện hành; xem xét ban hành Luật CCB Việt Nam thay thế Pháp lệnh CCB, nhằm tăng cường tính pháp lý và vai trò, vị trí của CCB Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới; nghiên cứu ban hành nghị quyết mới về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với CCB thay thế Nghị quyết số 09.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy, phát biểu tại buổi làm việc khẳng định, lực lượng CCB và cựu quân nhân được Đảng và Nhà nước tin tưởng tuyệt đối; là lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào ở địa phương. Thành ủy và cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã và đang quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho CCB và cựu quân nhân hoạt động, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; quan tâm chăm lo cho CCB phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; quan tâm và tạo điều kiện cho tổ chức Hội CCB có đủ kinh phí, cơ sở vật chất hoạt động...

Đồng chí Triệu Tài Vinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh ghi nhận kết quả đạt được của TP Cần Thơ trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 và những kiến nghị của thành phố tại buổi làm việc. Các kết quả và kiến nghị của thành phố, đồng chí Triệu Tài Vinh giao Tổ biên tập của Ban Chỉ đạo tổng hợp đầy đủ để xây dựng báo cáo tham mưu Ban Bí thư tổng kết Nghị quyết số 09, cũng như xem xét những kiến nghị của thành phố.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết