30/08/2017 - 20:25

Kiên Giang: Tử hình hai bị cáo giết chủ và bạn tàu cá trên biển 

Ngày 30-8, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình Nguyễn Văn Tình (24 tuổi), ngụ ấp Sóc Cung, xã Phi Thông, TP.Rạch Giá;   Phạm Tuất Linh (26 tuổi), ngụ ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, TX.Bình Minh (Vĩnh Long) về tội “giết người”, 8 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản” (đối với Tình), 4 năm tù về tội “cướp tài sản” (đối với Linh), tổng hình phạt chung cho cả hai là tử hình.

Bị cáo Tình và Linh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 14-10-2016, tàu cá BT 93574 do anh Nguyễn Văn Tứ (44 tuổi), ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri (Bến Tre) làm chủ kiêm tài công cùng các ngư phủ Trang Phước Hậu (47 tuổi, ngụ xã Phi Thông, TP.Rạch Giá), Tình, Linh và Nguyễn Thành Nhịn (14 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh - Đồng Tháp) đến vùng biển tiếp giáp Malaysia mua dầu để tiếp nhiên liệu đánh bắt thủy sản.

Sau khi mua dầu xong, tàu cá neo đậu lại và tổ chức uống rượu. Trong khi anh Tứ, Hậu và Linh nhậu, còn Tình ngồi phía sau tàu câu mực, còn Nhịn thì nằm võng xem phim trên điện thoại di động. Khi thấy Tình câu được con mực thì anh Tứ nói cho mượn làm mồi nhậu và kêu Linh đi luộc. Sau khi luộc xong, Tình, Linh, Tứ và Hậu cùng ngồi nhậu.

Do có mâu thuẫn từ trước nên Hậu rủ Tình và Linh đánh nhau, nhưng được anh Tứ can ngăn rồi sau đó cả hai đi ngủ. Lúc này, Linh và Tình dọn dẹp thì Tình nhớ lại chuyện bị anh Tứ hay rầy la trong lúc sinh hoạt trên tàu, còn Linh thì bực tức bị anh Hậu chửi. Thế là cả hai bàn chuyện giết hai người này. Liền đó, Linh dùng dao rạch 3 nhát lên tay để “ăn thề”. Thấy vậy, Nhịn can ngăn, nhưng bị Tình khống chế, nếu không hợp sức sẽ giết chết, sợ quá nên Nhịn nghe theo.

Sau khi bàn bạc xong, Tình ra phía sau lái tàu lấy cây dao loại cán vàng đưa cho Linh, Nhịn mỗi người một cây dao cán vàng, một cây dao yếm; Tình hai cây dao cán vàng, một cây kéo làm hung khí. Sau khi chuẩn bị hung khí xong, Tình và Linh vào buồng lái dùng dao đâm nhiều nhát vào anh Tứ và vứt xác xuống biển. Linh, Tình tiếp tục ra phía sau nơi anh Hậu nằm ngủ rồi dùng dao đâm anh Hậu té xuống biển, sau đó cả hai còn lần lượt nhảy xuống biển để giết chết anh Hậu.

Sau khi giết chết chủ tàu và bạn tàu, Tình lái tàu về đến xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc ngày 15/10 và bán 1.000 lít dầu được 7 triệu đồng để mua vé về đất liền. Thế nhưng, thời điểm này tàu từ Thổ Châu vào đất liền không hoat động, nên Tình tiếp tục chạy về quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải.

Tại đây, ngày 16/10, tiếp tục bán thêm 1.300 lít dầu và bán luôn bình ắc quy, dinamo phát điện. Sau khi thực hiện xong, Tình và Linh lên kế hoạch hủy tàu nhằm hủy chứng cứ để trốn tội. Theo đó, Tình lái tàu vào hòn và quay mũi tàu ra khơi, gài số, lên ga lớn rồi đập bể con sò nước để nước tràn vào chìm dần. Sau đó, cả ba nhảy xuống biển lên xã đảo Nam Du thuê nhà nghỉ để hôm sau mua vé về thành phố Rạch Giá.

Nhưng “trời bất dung gian”, khi bọn chúng cài số cho tàu chạy ra khơi tự chìm thì rủi thay tàu lại tự chạy vào ghềnh đá ngay gần với xã Nam Du. Liền đó, được ngành chức năng tiếp cận và nhận định đây là dấu hiệu bất thường. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đóng quân trên địa bàn cùng Công an xã Nam Du nhanh chóng khoanh vùng đối tượng. Sau đó cả ba bị bắt vào ngày 17-10-2016 khi chuẩn bị lên tàu về Rạch Giá (do cả ba không có giấy chứng minh khi lên tàu).

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình, nên Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên với mức án trên. Ngoài án phạt, cả hai còn phải bồi thường cho hai gia đình nạn nhân tiền bán dầu trên tàu, chiếc tàu và cấp dưỡng cho hai con của anh Tứ và mẹ của bị hại Hậu.

Riêng Nguyễn Thành Nhịn, thời điểm phạm tội mới 13 tuổi 4 tháng 5 ngày; mặc khác, Nhịn bị Nguyễn Văn Tình ép trong hoàn cảnh trên tàu đang neo đậu ngoài biển khơi. Do vậy, xét hành vi của Nguyễn Thành Nhịn không cấu thành tội phạm nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị không truy tố./.

PHƯƠNG ANH

Chia sẻ bài viết