30/12/2007 - 11:15

Kiên Giang: Trẻ em bị bệnh tay chân miệng có chiều hướng gia tăng

Bệnh tay chân miệng trẻ em ở Kiên Giang có chiều hướng gia tăng, bình quân mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang có từ 15 đến 20 ca nhập viện, đó là chưa kể một số trường hợp điều trị ở tuyến y tế huyện. Trong tháng 12, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tiếp nhận điều trị đến 300 trường hợp trẻ em mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 2 trường hợp tử vong do bệnh nặng, nhập viện điều trị muộn.

Ngoài phạm vi thành phố Rạch Giá, bệnh tay chân miệng còn xuất hiện ở 4 huyện Hòn Đất, Châu Thành, Giồng Riềng, An Biên. Đối với 2 huyện An Biên, Giồng Riềng, là vùng xa, vùng sâu, mạng lưới y tế cộng đồng hạn chế, nên việc theo dõi phát hiện sớm bệnh mới phát sinh để điều trị kịp thời gặp ít nhiều khó khăn.

Ngành Y tế Kiên Giang chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng kết hợp với lực lượng y bác sĩ có kinh nghiệm điều trị của Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đem theo máy móc thiết bị y tế, thuốc điều trị tăng cường cho 4 huyện đang xảy ra bệnh, để vừa nâng cao khả năng điều trị bệnh tay chân miệng tại y tế tuyến huyện, vừa giảm thiểu cho tuyến tỉnh đang tình trạng quá tải.

NAM THẮNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết