11/11/2021 - 16:04

Kiên Giang tích cực bảo vệ môi trường biển đảo 

Gần đến sự kiện mở cửa thí điểm đón du khách, các địa phương có thế mạnh du lịch của tỉnh Kiên Giang như TP Phú Quốc, Hà Tiên và huyện đảo Kiên Hải đang tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, đặc biệt tăng cường công tác xử lý rác thải làm sạch môi trường du lịch biển đảo.

Thời gian qua, các cấp lãnh đạo địa phương tỉnh Kiên Giang đã có cơ chế chính sách vận động, khuyến khích với phương thức xã hội hóa, kêu gọi từ các nguồn vốn tổ chức phi chính phủ đầu tư cho bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường tại các cơ sở kinh doanh sản xuất tập trung.

Như vậy, cùng với việc tích cực triển khai hiệu quả các hoạt động, như: Chiến dịch thu gom rác hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1-6 đến 8-6-2021), Ngày Đại dương thế giới và ngày Môi trường thế giới (8-6), vệ sinh môi trường khu vực ven bờ biển…; hay các mô hình bảo vệ môi trường như: “Đổi rác thải nhựa lấy gạo”, xây dựng lò đốt rác thải trên xã đảo…, Kiên Giang đang tích cực tạo một môi trường biển đảo sạch đẹp để sẵn sàng đón du khách.

Người dân làm vệ sinh khu vực ven biển xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên.

Xe thu gom rác hàng ngày tại xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên.

Mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy gạo” do các đoàn thể xã đảo Tiên Hải phát động đã góp phần nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường biển đảo.

Lò đốt rác sinh hoạt cho người dân xã đảo Tiên Hải.

Đoàn viên, thanh niên mang cây xanh từ đất liền ra trồng ở xã đảo Tiên Hải.

Làm vệ sinh môi trường khu vực ven biển TP Rạch Giá.

Thanh niên, chiến sĩ tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện làm sạch bờ biển tại Kiên Giang.

Con đường ven biển xã đảo Tiên Hải sạch đẹp, thông thoáng.

VIỆT QUANG

Chia sẻ bài viết