25/10/2016 - 09:42

Kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016

(CT)- Ngày 24-10-2016, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" TP Cần Thơ (Cuộc vận động) đã đến kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động năm 2016 tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Huyện ủy Vĩnh Thạnh. Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Cuộc vận động làm việc tại huyện Vĩnh Thạnh.

Ông Huỳnh Minh Truyền, Phó Bí Thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp, cho biết, công tác tuyên truyền, vận động các cấp ủy đảng cùng lãnh đạo doanh nghiệp và các đoàn thể thực hiện cuộc vận động được Đảng ủy Khối doanh nghiệp quan tâm. Cuộc vận động không chỉ nhằm nâng cao ư thức, vai trò trách nhiệm cho các cán bộ, công nhân lao động tại đơn vị mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt Nam. Các doanh nghiệp trực thuộc trong toàn đảng bộ khối đã nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm và không ngừng mở rộng các kênh phân phối để đưa hàng Việt gần hơn với người tiêu dùng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp còn phối hợp với các ngành liên quan tích cực tổ chức tọa đàm, các phiên chợ bán hàng Việt Nam chất lượng cao với giá ưu đãi từ 5-20%... Hiện tại, 100% các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm việc mua sắm vật tư trang thiết bị có nguồn gốc sản xuất trong nước. Theo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện Vĩnh Thạnh, công tác tuyên truyền Cuộc vận động trên địa bàn huyện luôn được quan tâm và triển khai thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: thông qua các buổi sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản, các chi hội, đoàn thể, câu lạc bộ… nội dung tuyên truyền tập trung về chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu, các phiên chợ hàng Việt… Trên địa bàn huyện ước khoảng 90% người tiêu dùng sử dụng các hàng hóa thiết yếu là hàng sản xuất trong nước. Cùng đó, trên 95% mặt hàng phân bón, 90% thuốc bảo vệ thực vật, 100% thức ăn chăn nuôi được người dân trên địa bàn sử dụng là hàng nội địa. Mặc dù Cuộc vận động được triển khai sâu rộng nhưng công tác thực hiện tại các đơn vị còn không ít khó khăn, đó là đôi lúc Cuộc vận động chưa được quan tâm đúng mức, thiếu thường xuyên, đơn điệu, chưa có tính thuyết phục và đồng bộ. Một số đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện tinh thần, nội dung Cuộc vận động, chưa cụ thể hóa văn bản chỉ đạo của cấp trên về Cuộc vận động. Việc tham gia kiểm tra thị trường vẫn khó khăn, năng lực, kinh nghiệm còn hạn chế…

Chỉ đạo cuộc họp, ông Trương Quang Hoài Nam cho rằng, để Cuộc vận động được thực hiện tốt, các đơn vị cần bám sát các văn bản chỉ đạo của thường trực Ban Chỉ đạo trung ương và địa phương nhằm có phương án chỉ đạo kịp thời. Cần biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cần mở các đợt cao điểm tuyên truyền; định kỳ cần phải có các chương trình kiểm tra, giám sát để đánh giá lại kết quả đã thực hiện. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác khuyến công; tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp về địa phương đầu tư. Đẩy mạnh công tác điều phối giữa các ban, ngành và doanh nghiệp; xây dựng chương trình đưa hàng Việt về nông thôn bằng nhiều hình thức, đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống phân phối hàng Việt để các sản phẩm này được tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng...

Cùng ngày, Đoàn do ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động làm trưởng đoàn đến kiểm tra Cuộc vận động tại quận ủy Ninh Kiều và Sở Y tế TP Cần Thơ.

Theo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động quận ủy Ninh Kiều công tác tuyên truyền, vận động được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, mở rộng đối tượng tiếp cận và đem lại hiệu quả tích cực. Nhờ đó, người tiêu dùng đă nhận thức được tốt hơn và ủng hộ hàng Việt ngày càng nhiều hơn. Qua công tác tuyên truyền, vận động, các doanh nghiệp, nhà sản xuất, dịch vụ đã chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường… để tiếp cận người tiêu dùng nhiều hơn. Tại Sở Y tế TP Cần Thơ, công tác thực hiện Cuộc vận động cũng được tích cực triển khai. Tại các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố đều ưu tiên dùng thuốc nội trong điều trị bệnh...

Tin, ảnh: Khánh Nam

Chia sẻ bài viết