11/08/2010 - 09:04

Khuyến khích người lao động tập thể dục giữa giờ

Hàng trăm nhân viên ở Trung tâm Thương mại Tây Đan (Bắc Kinh) cùng tập thể dục ngày 9-8.

Trong nỗ lực nhằm cải thiện sức khỏe người lao động, nhất là những nhân viên văn phòng ngồi làm việc suốt cả ngày, chính quyền thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã phát động phong trào tập thể dục giữa giờ, bắt đầu từ ngày 9-8.

Các cuộc khảo sát cho thấy nhiều người lao động bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của mình khi ngày càng có đông người trẻ tuổi mắc các bệnh như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường... Thêm vào đó, những người làm việc văn phòng thì bị căng cơ lưng, đau vai, đau cổ, cận thị và nhiều bệnh nghề nghiệp khác. Vì vậy, chính quyền và các công ty quyết định cho người lao động vận động thân thể vào những buổi giải lao để nâng cao sức khỏe. Theo đó, mỗi ngày vào lúc 10 giờ sáng và 3 giờ chiều, người lao động sẽ tập trung ngoài phòng làm việc để thực hiện các bài tập thể dục.

HẠNH NGUYÊN (Theo Xinhua)

Chia sẻ bài viết