01/09/2010 - 09:28

Khuyến khích, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 31-8, tại Dinh Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt, giao lưu các điển hình tiên tiến trong thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã biểu dương những chiến công của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đồng thời bày tỏ sự tri ân những đồng chí thương binh, thân nhân những liệt sĩ Cảnh sát nhân dân đã ngã xuống trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an phối hợp các Bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các chế độ, chính sách đãi ngộ xứng đáng nhằm khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ hàng ngàn, hàng vạn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm trong 12 năm qua, Bộ Công an đã lựa chọn 217 đại biểu tiêu biểu về dự cuộc gặp mặt, giao lưu lần này. Tại buổi giao lưu, những tấm gương điển hình như các anh Nguyễn Văn Minh Tiến (quần chúng bắt cướp ở TP Hồ Chí Minh), thiếu tá Nguyễn Đức Cường (thương binh trong phòng chống tội phạm ma túy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Nghệ An), Huỳnh Tấn Nguyên (Đội trưởng Đội xe ôm phòng chống tội phạm ở Long An), Nguyễn Hữu Quế (thương binh trong phòng chống ma túy, Bộ đội Biên phòng), Đinh Trường Giang (thương binh trong phòng chống chữa cháy, Công an Khánh Hòa), Dương Văn Sơn (quần chúng ở Bắc Kạn)... đã chia sẻ những khó khăn, áp lực cam go, vất vả mà họ vấp phải trong cuộc chiến chống lại bọn tội phạm nguy hiểm để bảo vệ, cứu người, giữ vững an ninh xã hội ở địa phương. Buổi giao lưu khiến nhiều người xúc động khi chứng kiến những lời tâm sự, chia sẻ của chị Huỳnh Thị Ly (vợ liệt sĩ Phan Công Việt ở Đà Nẵng), Nguyễn Thị Luyến (vợ liệt sĩ Tống Chí Thanh ở Yên Bái) về nỗi đau mất đi người chồng thương yêu đã anh dũng hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Buổi gặp mặt là dịp để học tập, trao đổi kinh nghiệm, biểu dương ý chí quyết tâm trong phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Trong suốt 12 năm thực hiện Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, đã có gần 120 chiến sĩ cảnh sát nhân dân hy sinh, hơn 1.200 chiến sĩ cảnh sát, quần chúng bị thương. Tại buổi giao lưu, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống tội phạm nhấn mạnh: Công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm vẫn diễn ra gay gắt và quyết liệt, đã xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh anh dũng, những điển hình tiên tiến trong tấn công trấn áp tội phạm. Buổi gặp mặt, giao lưu với các điển hình tiên tiến trong thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm là dịp để tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, những hành động quả cảm vì dân, đồng thời cổ vũ, động viên những tập thể, cá nhân, quần chúng nhân dân xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm.

THẾ VINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết