07/12/2021 - 11:25

Khuyến học, khuyến tài 

Những năm qua, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở TP Cần Thơ phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tổ chức, đoàn thể và tầng lớp nhân dân tham gia; góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng khởi sắc.

Điểm sáng mô hình khuyến học

HKH huyện Phong Điền trao phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

HKH huyện Phong Điền trao phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về công tác khuyến học; các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, trường học... ở TP Cần Thơ đã nỗ lực xây dựng các hoạt động gây quỹ khuyến học, khuyến tài. Tùy vào tình hình thực tế của mỗi đơn vị, các cấp hội khuyến học (HKH) có những phương thức vận động phù hợp, thu hút quần chúng tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Một số phong trào điển hình như: “Nuôi heo đất khuyến học” ở quận Ninh Kiều và Bình Thủy, phong trào “3 đủ” (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) ở quận Ô Môn, phong trào vận động theo phương thức “1+1,1+n” ở huyện Phong Điền... Ông Hồ Hữu Thậm, Chủ tịch HKH huyện Phong Điền, cho biết: “Từ một học sinh được nhận hỗ trợ đầu tiên là em Nguyễn Quốc Anh, học sinh Trường THCS Tân Thới, vào năm 2018, đến nay hội đã nhận đỡ đầu thường xuyên 60 học sinh, với mức 200.000 đồng/tháng mỗi em. Qua đó đã giúp nhiều học sinh vượt khó, học tốt”. Ngoài mô hình khuyến học “1+1,1+n”, HKH Phong Điền còn có mô hình Cầu khuyến học, giúp đường đến trường của học sinh thuận lợi hơn.

Các mô hình khuyến học, khuyến tài ngày càng lan tỏa khắp thành phố. Theo lãnh đạo HKH TP Cần Thơ, nhiều địa phương, ban ngành còn xây dựng quỹ khuyến học mang tên danh nhân, như: huyện Cờ Đỏ có Quỹ học bổng Hà Huy Giáp, quận Bình Thủy xây dựng Quỹ học bổng Bùi Hữu Nghĩa, huyện Phong Điền tiếp tục vận động Quỹ học bổng Phan Văn Trị, ngành Y tế  thành lập Quỹ học bổng Lê Hữu Trác… Ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Huyện vận động các tổ chức hội, đoàn thể, nhà hảo tâm… hỗ trợ học sinh khó khăn, có điều kiện đến trường. Đặc biệt, Quỹ học bổng Hà Huy Giáp đã huy động được hơn 3 tỉ đồng gởi vào ngân hàng, hằng năm HKH huyện rút tiền lãi từ nguồn quỹ này để hỗ trợ học sinh khó khăn, không để em nào bỏ học vì nghèo khó, không có điều kiện học tập”.

Sau 20 năm thành lập (2001-2020) HKH TP Cần Thơ, Quỹ khuyến học, khuyến tài toàn thành phố đã huy động được hơn 440 tỉ đồng. Từ nguồn này, HKH trao tặng hơn 1,6 triệu suất học bổng, quà và phần thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học và các nhà giáo khó khăn; xây dựng 2 trường mẫu giáo, 1 cầu dân sinh. Đồng thời vận động nhân dân hiến trên 80.000m2 đất để xây trường học. Riêng nhiệm kỳ IV (2015-2020), HKH thành phố đã vận động 236,19 tỉ đồng, trao hơn 1 triệu suất học bổng, quà và phần thưởng, tăng gấp 1,15 lần so với 3 nhiệm kỳ trước. Hằng năm, Thành hội tổ chức lễ tôn vinh “Tiền trạng nguyên Tây Đô”, nhằm động viên, khen thưởng học sinh, sinh viên là thủ khoa các trường đại học, đạt giải cao các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

Xây dựng, phát triển mô hình học tập

Bên cạnh việc xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, các cấp HKH còn đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển các phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ninh Kiều là một trong các quận, huyện phát triển mạnh mô hình học tập. Các cấp HKH ở quận đã tổ chức tuyên truyền, vận động mọi người đăng ký xây dựng mô hình Gia đình học tập thay cho Gia đình hiếu học trước đó; Dòng họ học tập thay Dòng họ hiếu học… Để đạt danh hiệu Gia đình học tập, các thành viên trong gia đình nỗ lực học tập và gìn giữ nếp nhà. Là một điển hình tại quận Ninh Kiều, gia đình của bà Nguyễn Kim Khoa, ở phường Thới Bình, có 2 con gái và 2 con rể đều tốt nghiệp đại học, sau đại học và đang công tác ở sở, ngành, bệnh viện tại TP Cần Thơ; 4 cháu ngoại là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt ở Trường THCS Đoàn Thị Điểm và Lương Thế Vinh. Theo bà Kim Khoa, gia đình bà từng trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng luôn dạy con cháu tinh thần hiếu học. Vợ chồng bà vừa làm việc, vừa chăm mẹ già, lại lo cho các con ăn học, nhưng vẫn luôn dành thời gian theo sát việc học tập, sức khỏe của con cháu; hình thành nền nếp cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, Chủ tịch HKH quận Ninh Kiều, cho biết: “Theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mô hình Cộng đồng học tập cấp xã đã được tổ chức triển khai tại địa phương. Hằng năm, quận đều tổ chức đoàn kiểm tra do HKH phối hợp phòng Giáo dục quận, các ngành liên quan để đánh giá việc thực hiện vào cuối năm. Từ khu vực đến phường và quận đều tổ chức khảo sát kiểm tra và bình xét”. Tính đến năm 2020, 100% phường ở quận Ninh Kiều đã đạt Cộng đồng học tập cấp xã, có 86,18% số gia đình được công nhận Gia đình học tập…  

***

Tại Đại hội Đại biểu HKH TP Cần Thơ nhiệm kỳ V (2021-2026) mới đây, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị cấp ủy, UBND các cấp cần triển khai thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; xây dựng các mô hình học tập nâng cao theo tiêu chí mới; Quỹ khuyến học, khuyến tài vì ngày mai Cần Thơ phát triển, các cấp HKH vững mạnh hơn nữa, để giúp đỡ học sinh, sinh viên vượt khó, học tốt; không để em nào phải bỏ học, thôi học vì kinh tế gia đình khó khăn.

Bài, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết