08/01/2020 - 05:02

Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng giết người

(CT)- Ngày 7-1-2020, Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Văn Khá (24 tuổi, ngụ huyện Phong Điền) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người. Trước đó, Đặng Văn Bé Hai (35 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) cũng bị khởi tố, bắt giam về tội danh trên.

Cha mất, mẹ bỏ đi nên từ nhỏ Khá sống với bà nội tên N.T.T. , 87 tuổi, ở huyện Phong Điền. Chiều 29-12-2019, trong lúc bà T. đang ngồi ăn cơm thì Khá hỏi xin bà nội 5 triệu đồng để tiêu xài. Bà T. nói không có tiền nên không cho. Tức giận, Khá đi ra phía sau nhà bếp lấy một cây dao yếm, quay lại chỗ bà T. đang ngồi, chém mạnh nhiều nhát trúng vào vùng cổ làm bà T. ngã xuống đất. Thấy bà nội nằm bất động và máu chảy nhiều nên Khá kéo bà nội ra phía sau, đẩy xuống mương nước. Sau đó, Khá quăng cây dao xuống sông rồi bỏ đi. Người dân gần đó phát hiện vụ việc, báo công an. Khá bị bắt.

* Do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, tối 29-12-2019, Bé Hai lấy cây dao sắc nhọn giấu trong người, điều khiển mô tô đến nhà chị H.Q. (vợ của Bé Hai, đang ly thân, ngụ quận Cái Răng) để nói chuyện. Gặp nhau, cả hai xảy ra cự cãi. Bé Hai cầm dao đâm nhiều nhát vào người chị Q.. Nghe tiếng kêu cứu của chị Q., người dân xung quanh đến can ngăn,  báo công an và đưa chị Q. đi cấp cứu. Chị Q. tử vong vào ngày hôm sau. 

Sau khi gây án, Bé Hai về nhà thay quần áo rồi đến công an đầu thú.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết