08/05/2011 - 09:43

Khỏe hơn, tốt hơn khi sống gần thiên nhiên

Nhiều người trong chúng ta đều biết rằng sống ở vùng ngoại ô nhiều cây xanh sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Và nay các nhà khoa học nhận thấy việc gần gũi với thiên nhiên mang lại nhiều lợi ích lớn hơn. Những người sống ở nơi có cây cỏ bao quanh cũng sẽ phóng khoáng hơn, hòa đồng, điềm tĩnh và đáng tin cậy, bất kể khu vực ấy nghèo khổ thế nào.

Kết luận trên được rút ra từ nghiên cứu của giáo sư Frances Kuo chuyên về cảnh quan và sức khỏe con người tại Đại học Illinois (Mỹ). Bà cho rằng những lợi ích về sức khỏe có được khi chúng ta sống gần với thiên nhiên không bị tác động bởi các nhân tố khác, và một khi mất đi không gian xanh, sức khỏe của chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giáo sư Kuo cho rằng việc tiếp cận môi trường xanh và thiên nhiên giúp con người có chức năng nhận thức tốt hơn, giàu ý thức tự kỷ luật và tự chủ hơn, và sức khỏe trí não cũng tốt hơn. Đồng thời, môi trường sống xanh hơn cũng giúp tăng cường sức hồi phục sau phẫu thuật, tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động thể chất ở cấp độ cao hơn, cải thiện chức năng hệ miễn dịch và giúp người bệnh tiểu đường duy trì nồng độ đường huyết ở mức khỏe mạnh hơn.

Ngược lại, ít tiếp cận với thiên nhiên được cho có liên quan đến nguy cơ gia tăng chứng hiếu động thái quá làm giảm chú ý (ADHD), tỷ lệ mắc các chứng rối loạn lo âu và trầm uất lâm sàng cao hơn. Môi trường thiếu cây xanh cũng khiến tỷ lệ béo phì ở trẻ em cao hơn, tỷ lệ mắc nhiều bệnh mãn tính (như bệnh tim mạch) cao hơn, và tỷ lệ tử vong ở giới trẻ và người lớn tuổi cũng cao hơn.

“Trong môi trường xanh hơn, chúng tôi nhận thấy con người hào phóng và dễ gần hơn. Các mối quan hệ xã hội với láng giềng cũng bền chặt hơn, ý thức cộng đồng tốt hơn, lòng tin giữa người với người nhiều hơn và người ta sẵn lòng giúp đỡ người khác hơn. Còn trong không gian thiếu cây xanh, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ cao hơn về tình trạng gây hấn, bạo lực, tội phạm – ngay cả sau khi chúng tôi xét đến yếu tố thu nhập và những khác biệt khác. Chúng tôi cũng tìm thấy chứng cứ về sự cô đơn và nhiều cá nhân cho biết họ thiếu sự hỗ trợ của xã hội”, giáo sư Kuo nói.

THUẬN HẢI (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết