30/08/2008 - 21:09

Khoảng cách con người - máy móc sẽ được thu hẹp vào năm 2050

 Trong tương lai, sạc laptop không cần phải dùng dây điện như thế này.

Phát biểu tại Diễn đàn các nhà phát triển Intel ở San Francisco (Mỹ) mới đây, giám đốc công nghệ của hãng là Justin Rattner dự đoán sẽ có những bước thay đổi lớn trong sự tương tác xã hội. Đó là cuộc sống không dây, là những cải tiến khả năng của robot và máy tính để cảm nhận thế giới thực.

Thử tưởng tượng bạn bước vào một sân bay hoặc một căn phòng cùng với chiếc laptop trên tay, và thay vì tiêu tốn pin khi được sử dụng thì chiếc máy tính của bạn lại tự sạc pin. Dựa trên những nguyên lý được đề xướng bởi các nhà vật lý ở Viện công nghệ Massachusetts (MIT), các nhà nghiên cứu Intel đang nỗ lực tạo ra Kết nối năng lượng cộng hưởng không dây (WREL). Để minh họa, ông Rattner trình diễn việc thắp sáng một bóng đèn 60w mà không cần sử dụng ổ cắm điện hay bất kỳ một loại dây nào. Sự kỳ diệu của WREL hứa hẹn khả năng cung cấp điện không dây một cách an toàn và hiệu quả trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu Intel cũng đang tìm tòi phương pháp biến hàng triệu robot tí hon, được gọi là catom, trở thành các vật liệu có khả năng thay hình đổi dạng. Nếu được sử dụng để thay thế khung, màn hình, bàn phím của máy tính, công nghệ này có thể tạo ra một thiết bị có khả năng thay đổi hình dáng vật lý để phù hợp với phương cách cụ thể mà bạn đang sử dụng nó. Ví dụ, một chiếc máy tính di động có thể trở nên nhỏ bé khi nằm trong túi áo, hay chuyển sang hình dạng một tai nghe khi được sử dụng như điện thoại di động, và có thể trở nên lớn hơn và phẳng để lướt web hoặc xem phim. Ông Rattner thừa nhận đây là một công việc hết sức khó khăn, nhưng đang có những tiến bộ đáng khích lệ.

Tại diễn đàn, ông Rattner còn giới thiệu hai mẫu robot được phát triển tại các phòng thí nghiệm của Intel. Một mẫu cho thấy khả năng cảm ứng trước điện trường (được gắn trong một cánh tay của robot), giúp chúng có thể cảm nhận các vật thể ngay cả trước khi chúng chạm vào. Mẫu còn lại là một robot vận động hoàn toàn tự động, có thể nhận ra các khuôn mặt, hiểu và thực hiện các mệnh lệnh.

Ngoài những robot ngày càng trở nên giống con người hơn, Rattner tin tưởng rằng sẽ có nhiều cải tiến để tạo ra sự tương tác mạnh mẽ hơn giữa máy móc và con người trong giai đoạn từ nay đến năm 2050.

K.K (Theo Digitimes)

Chia sẻ bài viết