17/07/2026 - 13:31

Khảo sát tình hình tổ chức dạy, học tiếng Việt và thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

(CTO) - Sáng 17-7, Đoàn khảo sát của HĐND TP Cần Thơ do ông Lâm Thanh Vĩnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND thành phố, dẫn đầu có buổi làm việc với phường Vĩnh Châu và phường Vĩnh Phước về tình hình tổ chức dạy, học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1; việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn công tác nghe lãnh đạo phường Vĩnh Châu thông tin những thuận lợi khó khăn trong thực hiện các nội dung được khảo sát.

Năm học 2025-2026, phường Vĩnh Châu có 7 trường tiểu học với 5.603 học sinh, trong đó học sinh dân tộc Khmer và dân tộc Hoa chiếm 79,4%; riêng khối lớp 1 có 899/1.121 học sinh là người dân tộc thiểu số (80,2%). Các trường đã tổ chức 24 lớp tăng cường tiếng Việt cho 743 trẻ trước khi vào lớp 1; năm học 2026-2027 dự kiến tiếp tục mở 22 lớp cho 561 trẻ. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ tham gia lớp học còn thấp do điều kiện kinh tế, thời gian tổ chức vào dịp hè, trong khi kinh phí, học liệu và chế độ hỗ trợ giáo viên vẫn chưa được bố trí đầy đủ.

Về chính sách hỗ trợ đất đai, giai đoạn 2021-2025, địa phương đã hỗ trợ đất ở cho 21 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 924 triệu đồng; giai đoạn 2026-2030 tiếp tục đề xuất hỗ trợ 14 hộ, với kinh phí 840 triệu đồng. Tuy nhiên, việc triển khai gặp nhiều khó khăn do địa phương không còn quỹ đất công, giá đất tăng và nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế.

UBND phường Vĩnh Châu kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm bố trí kinh phí cho hoạt động tăng cường tiếng Việt và có chế độ hỗ trợ giáo viên trực tiếp giảng dạy. Tăng nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai, nghiên cứu cơ chế phù hợp đối với các địa phương không còn quỹ đất công và xem xét mở rộng đối tượng thụ hưởng đối với hộ mới thoát nghèo, góp phần nâng cao hiệu quả chính sách.

Cơ quan chuyên môn phường Vĩnh Phước báo cáo kết quả thực hiện dạy và học chữ tiếng Việt, hỗ trợ đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với phường Vĩnh Phước, đây là địa phương có 62,2% dân số là đồng bào Khmer. Hằng năm, 100% trường công lập tổ chức dạy học tiếng Việt đầu cấp, giúp trên 98% trẻ em dân tộc thiểu số được chuẩn bị tốt trước khi vào lớp 1. Dịp hè 2026, dự kiến có khoảng 480 trẻ tiếp tục tham gia chương trình này. Dù đạt hiệu quả cao, chương trình vẫn gặp khó khăn khi nguồn kinh phí chưa được bố trí, giáo viên giảng dạy và học sinh tham gia chưa có bất kỳ chế độ hỗ trợ nào. Địa phương kiến nghị cấp có thẩm quyền khẩn trương bố trí ngân sách, hỗ trợ học liệu và ban hành chính sách trợ cấp đặc thù cho giáo viên lẫn học sinh dân tộc thiểu số khó khăn.

Riêng chính sách đất đai theo Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND, UBND phường thẳng thắn nhìn nhận chưa thực hiện hỗ trợ được trường hợp nào. Nguyên nhân chính là do thiếu quỹ đất công, chênh lệch giá đất bồi thường thực tế quá lớn, khiến địa phương không đủ nguồn lực lập dự án giải phóng mặt bằng. Để sớm đưa chính sách vào cuộc sống, phường Vĩnh Phước kiến nghị thành phố quan tâm bố trí nguồn lực tài chính, xem xét cấp kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất sạch hỗ trợ kịp thời đất ở, đất sản xuất cho đồng bào.

Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tiếp thu kiến nghị.

Đoàn khảo sát tiếp thu các kiến nghị của địa phương để báo cáo Thường trực HĐND thành phố, làm cơ sở trao đổi với ngành liên quan và xây dựng nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế.

Tin, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết