16/09/2019 - 21:18

Khảo sát các điểm du lịch ĐBSCL 

(CT) - Ngày 16-9-2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Phát triển Du lịch TP Cần Thơ đón tiếp đoàn đại diện các công ty du lịch, lữ hành đến từ Hà Nội, khảo sát một số điểm du lịch ở các tỉnh ĐBSCL.

Đoàn khảo sát nghe thuyết minh viên trình bày về lịch sử của Đình Bình Thủy.

Đoàn khảo sát nghe thuyết minh viên trình bày về lịch sử của Đình Bình Thủy.

Theo lịch trình, đoàn sẽ khảo sát các điểm du lịch ở Cần Thơ, Bạc Liêu và An Giang từ ngày 16 đến ngày 19-9. Tại Cần Thơ, đoàn đến tham quan các điểm: Nhà cổ Bình Thủy, đình Bình Thủy, Cồn Sơn, Chợ nổi Cái Răng, Làng du lịch Mỹ Khánh. Tại Bạc Liêu, các điểm đến sẽ là: Khu du lịch điện gió, Chùa Xiêm Cán, Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Nhà Công tử Bạc Liêu. Đến An Giang, đoàn sẽ tham quan: Khu du lịch núi Cấm, Miếu bà Chúa Xứ, Rừng tràm Trà Sư.

Chuyến khảo sát nhằm giới thiệu các điểm đến, hình ảnh du lịch ĐBSCL tại sự kiện Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Cần Thơ 2019, đồng thời quảng bá và kết nối tour, tuyến với các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Qua đó, góp phần đưa du lịch ĐBSCL ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Lệ Thu

Chia sẻ bài viết