13/03/2021 - 15:40

Khánh thành bệnh viện có vốn đầu tư 25 triệu USD 

(CT) - Sáng 13-3, tại tỉnh Sóc Trăng, Tập đoàn Y tế Phương Châu tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Quốc tế (BVQT) Phương Châu Sóc Trăng. PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục Trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Sóc Trăng; bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các BV trong khu vực ĐBSCL đến dự.

Các đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: H.HOA

Các đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: H.HOA

BVQT Phương Châu Sóc Trăng được khởi công xây dựng vào ngày 6-7-2019 tại số 373 Phú Lợi, phường 2, TP Sóc Trăng. BV được thiết kế bởi các kiến trúc sư Hàn Quốc, có quy mô 7 tầng, vốn đầu tư hơn 25 triệu USD, trên diện tích hơn 7.400m2, công suất thiết kế 150 giường, cơ sở vật chất hiện đại: phòng mổ theo tiêu chuẩn quốc tế; phòng xét nghiệm được xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 15189; hệ thống khí y tế đã được thiết lập đồng bộ theo tiêu chuẩn Nhật Bản; phòng nội trú được thiết kế tinh tế, tiện ích, sang trọng đáp ứng nhu cầu vừa nằm bệnh vừa nghỉ dưỡng... cùng trang thiết bị kỹ thuật cao, máy móc tiên tiến hàng đầu khu vực, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tay nghề cao.  

BV có vốn đầu tư hơn 25 triệu USD. Ảnh: H.HOA

BV có vốn đầu tư hơn 25 triệu USD. Ảnh: H.HOA

Tập đoàn Y tế Phương Châu là hệ thống gồm 3 BV: Phương Châu Cần Thơ, Phương Châu Sa Đéc, Phương Châu Sóc Trăng. Sau 10 năm đi vào hoạt động, BVQT Phương Châu đã vươn lên thành tập đoàn y tế với sự hợp tác cùng đối tác y tế lớn tại Nhật Bản, Hàn Quốc… Song song đó, hệ thống y tế Phương Châu đang được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế JCI, RTAC… Phương Châu trong tốp các BV dẫn đầu cả nước về điểm số phúc tra 83 tiêu chí của Bộ Y tế về chất lượng BV.  BV có 3 năm liền đạt 100% độ hài lòng người bệnh. BV cũng được công nhận BV thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc từ tổ chức Alive & Thrive.

10 năm qua, BVQT Phương Châu đã chào đón 30.000 bé an toàn, khỏe mạnh; 3.000 em bé chào đời từ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, điều trị hiếm muộn. Tỷ lệ điều trị hiếm muộn thành công tại Khoa Hiếm muộn Phương Châu là 65%.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hồ, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, CEO Tập đoàn Y tế Phương Châu chia sẻ: Phương Châu Sóc Trăng ra đời với mong muốn đem đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế với chi phí hợp lý, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau...

Phát biểu tại lễ khánh thành, PGS.TS Lương Ngọc Khuê đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Y tế Phương Châu trong công tác khám chữa bệnh cho người dân ở khu vực ĐBSCL. Sự ra đời của Phương Châu Sóc Trăng góp phần cho sự phát triển của hệ thống y tế ngoài công lập và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục Trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (bên phải, thứ hai) trao giấy phép hoạt động cho lãnh đạo bệnh viện. Ảnh: H.HOA

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục Trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (bên phải, thứ hai) trao giấy phép hoạt động cho lãnh đạo bệnh viện. Ảnh: H.HOA

Bệnh viện có các trang thiết bị hiện đại hàng đầu khu vực. Ảnh: H.HOA

Bệnh viện có các trang thiết bị hiện đại hàng đầu khu vực. Ảnh: H.HOA

Phòng nội trú tinh tế, sang trọng đáp ứng nhu cầu vừa điều trị vừa nghỉ dưỡng. Ảnh: H.HOA

Phòng nội trú tinh tế, sang trọng đáp ứng nhu cầu vừa điều trị vừa nghỉ dưỡng. Ảnh: H.HOA

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết