05/01/2020 - 18:21

Khám, chữa bệnh miễn phí bằng thiết bị y tế hiện đại cho 500 bà con huyện Phong Điền 

(CT)- Sáng 5-1, hưởng ứng các hoạt động Tết Quân Dân 2020 của thành phố, đoàn bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ đến xã Tân Thới, huyện Phong Điền, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà gồm các nhu yếu phẩm cho khoảng 500 bà con địa phương, thuộc hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tín đồ Tin lành. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn tặng thêm 100 phần quà (300.000 đồng/phần) cho người bệnh thuộc diện gia đình chính sách.

Các đại biểu thăm hỏi bệnh nhân đến buổi khám bệnh.

Các đại biểu thăm hỏi bệnh nhân đến buổi khám bệnh. 

Chương trình do Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ phối hợp với Hội Bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ, UBND huyện Phong Điền, Hội Thánh Báp - tít Phong Điền thực hiện. Tổng kinh phí chương trình khoảng 130 triệu đồng do Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ vận động Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ và từ nguồn kinh phí bệnh viện.

Tham gia chương trình khám chữa bệnh, bà con được các bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe, chỉ định thực hiện nhiều xét nghiệm cận lâm sàng bằng các máy móc hiện đại như máy siêu âm, điện tim, X - quang được mang theo từ chuyến xe trang thiết bị chuyên dụng của bệnh viện.

Ghi nhận của các bác sĩ thông qua đợt khám chữa bệnh này, đây là thời gian cận Tết, thời tiết đang chuyển lạnh, nên đa phần bà con mắc các bệnh lý về đường hô hấp, đau nhức xương khớp, cao huyết áp, tim mạch, tiêu hóa. Qua thăm khám và các kết quả cận lâm sàng, bác sĩ cho người bệnh thuốc điều trị, đồng thời tư vấn bệnh, việc thực hiện chế độ dinh dưỡng, lối sống lành mạnh giúp người bệnh nâng cao thể trạng, đẩy lùi bệnh tật.

Bác sĩ CKII Chu Văn Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ, chia sẻ: “Thông qua chương trình, bệnh viện muốn san sẻ những khó khăn trong cuộc sống và góp sức chăm sóc sức khỏe cho bà con địa phương. Đồng thời, truyền tải thông điệp cao quý, thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa, tình cảm, y đức đối với quân - dân huyện Phong Điền anh hùng”.

Tin, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết