05/02/2017 - 09:34

Khai trương Đơn vị y học hạt nhân

 Vận hành hệ thống xạ hình SPECT

(CT)- Sáng 4-2-2017, Bệnh viện (BV) Ung bướu TP Cần Thơ tổ chức Lễ khai trương Đơn vị Y học hạt nhân và Họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống ung thư (4/2/2008 - 4/2/2017). Tham dự có Chủ tịch Hội Ung thư (UT) Việt Nam giáo sư Nguyễn Chấn Hùng; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Lê Hùng Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm; Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân - Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Tuấn Khải... cùng lãnh đạo các BV, các đơn vị y tế ở khu vực ĐBSCL.

 Các đại biểu cắt băng khai trương Đơn vị Y học hạt nhân.

Theo bác sĩ Lê Quốc Chánh, Giám đốc BV Ung bướu TP Cần Thơ, y học hạt nhân là chuyên ngành sử dụng các đồng vị phóng xạ hay các dược chất phóng xạ để chẩn đoán và điều trị bệnh, có vai trò rất quan trọng trong chẩn đoán, điều trị UT. Qua hai năm đào tạo nguồn nhân lực, với sự hỗ trợ của các đơn vị y tế tuyến trên, BV đã đào tạo được 2 ê-kíp về y học hạt nhân. Được sự quan tâm đầu tư của thành phố, BV đã được trang bị hệ thống máy xạ hình (SPECT) và đầu thu, labo hot lab và cải tạo cơ sở vật chất với hơn 17 tỉ đồng. Hệ thống SPECT giúp nâng cao chẩn đoán các bệnh liên quan đến ung bướu như xạ hình xương, xạ hình tuyến giáp, đo độ tập trung... điều trị bệnh lý cường giáp, nhân độc tuyến giáp, UT tuyến giáp và các UT di căn xương. Ngoài ra, hệ thống này cũng chẩn đoán một số bệnh lý thận, gan, lách, tim mạch, xương khớp, não... Từ đó, việc đưa vào hoạt động Đơn vị Y học hạt nhân và hệ thống SPECT sẽ làm giảm lượng bệnh nhân ở khu vực ĐBSCL phải chuyển lên tuyến trên chẩn đoán, điều trị.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Tâm đánh giá cao sự phát triển của BV Ung bướu TP Cần Thơ, từ 50 giường đến nay đã nâng lên 350 giường bệnh. BV cũng triển khai nhiều kỹ thuật cao, trang thiết bị hiện đại để chẩn đoán, điều trị các bệnh lý UT cho bệnh nhân ở khu vực ĐBSCL. Năm 2017, BV được mở rộng cơ sở II (đặt tại BV Tim mạch cũ), có thêm điều kiện để BV giảm quá tải và triển khai nhiều kỹ thuật mới.

Ngày Thế giới phòng chống UT là một sự kiện toàn cầu được tổ chức vào ngày 4-2 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về cách phòng chống, phát hiện và điều trị bệnh UT. Ngày Thế giới phòng chống UT được Hiệp hội Phòng chống UT Quốc tế (UICC) và Tổ chức Y tế thế giới đề xuất làm ngày lễ quốc tế để hỗ trợ các mục tiêu của Tuyên bố UT thế giới năm 2008 là làm giảm đáng kể số người tử vong và mắc các căn bệnh UT tới năm 2020.

Tin, ảnh: Huệ Hoa

Chia sẻ bài viết