07/12/2016 - 10:39

Khai trương Cảng Tân Cảng-Cái Cui

(CT)- Sáng 6-12, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ khai trương Cảng Tân Cảng-Cái Cui (TP Cần Thơ). Đây là cơ sở cảng thứ 17 trong hệ thống Tân Cảng Sài Gòn.

Tân Cảng-Cái Cui được khai trương giai đoạn 1 với tổng diện tích trên 7 ha, chiều dài cầu tàu 180m, mớn nước trước bến -8,5m, có thể tiếp nhận tàu trọng tải 20.000 tấn. Cảng có 6.000m2 kho và được trang bị các phương tiện xếp dỡ hiện đại cho cả hàng container và các loại hàng rời, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu của các hãng tàu trong phục vụ lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu. Tính từ thời điểm đón chuyến tàu container đầu tiên cập cảng vào ngày 24-10 đến nay, Cảng Tân Cảng-Cái Cui đã đón 6 chuyến tàu container vào khai thác với lịch tàu mỗi tuần một chuyến.

 Các đại biểu cắt băng khai trương Cảng Tân Cảng – Cái Cui.

Việc đưa vào khai trương Cảng Tân Cảng-Cái Cui là dấu ấn nổi bật tạo sự kết nối liên vùng ĐBSCL với cả nước và quốc tế. Cảng Tân Cảng-Cái Cui đã góp phần phát triển đồng bộ cả tuyến vận tải container bằng tàu, sà lan, cùng với đường bộ, kết nối hàng hóa tại các địa điểm trọng yếu. Từ đó, giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh quốc phòng tại các địa phương.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh gửi lời chúc mừng đến Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Tổng Công ty sẽ tiếp tục tập trung các nguồn lực, khai thác hiệu quả Cảng Tân Cảng-Cái Cui; đẩy mạnh hơn nữa việc đầu tư các cơ sở cảng, dịch vụ logistics, vận tải biển trên địa bàn Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL. Thành phố sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đầu tư, hoạt động hiệu quả cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa.

Dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" quận Cái Răng.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết