06/12/2008 - 08:32

Khai mạc “Ngày hội Văn hóa -Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ” lần thứ IV năm 2008

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ IV-năm 2008 tại Trung tâm Văn hóa quận Ô Môn, TP Cần Thơ.
Ảnh: KIM XUÂN.

(CT)- Tối qua (5-12-2008), Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ IV năm 2008 đã long trọng khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Thông tin quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ IV năm 2008 do TP Cần Thơ đăng cai tổ chức từ ngày 5-12 đến 8-12-2008. Tham gia ngày hội có trên 2.000 cán bộ, diễn viên, vận động viên, nghệ nhân của 12 đơn vị đến từ các tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và TP Cần Thơ. Trong 4 ngày diễn ra lễ hội, các đoàn tham gia các phần thi văn hóa - văn nghệ; thi đấu các môn thể thao và các trò chơi dân gian: bóng đá, cờ ook, chạy việt dã, kéo dây, đẩy gậy, đua ghe ngo… Ngoài ra, khách đến tham quan còn có dịp tìm hiểu khu triển lãm và văn hóa ẩm thực đặc sắc của đồng bào Khmer.

Sau lời tuyên bố khai mạc của Thứ trưởng Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái và tiếng trống khai hội của đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, dù trời mưa, nhưng hàng ngàn khán giả và đồng bào Khmer vẫn đứng xem các tiết mục nghệ thuật dân tộc đặc sắc và phần trình diễn trang phục của đồng bào Khmer Nam bộ.

Chia sẻ bài viết