* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu
* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Trưởng đoàn các nước và các Tổ chức quốc tế tham dự hội thảo
Ngày 17-8, Hội thảo “Việt Nam - châu Phi: Hợp tác cùng phát triển bền vững” đã khai mạc tại Hà Nội. Tham dự Hội thảo về phía Việt Nam có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và 33 đoàn đại diện các bộ, ngành, các doanh nghiệp. Khách quốc tế có Phó Tổng Thư ký, Cố vấn Đặc biệt của Liên hợp Cheick Sidi Diarra, 53 đoàn khách quốc tế, gồm đại diện nước châu Phi, các tổ chức quốc tế và đại diện các nước có dự án hợp tác 3, 4 bên với Việt Nam và châu Phi (Pháp, JICA - Nhật Bản...) cùng một số doanh nghiệp châu Phi.
Khai mạc Hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh, trong những năm gần đây, quan hệ với các nước châu Phi đã trở thành một bộ phận quan trọng trong đường lối đối ngoại của Việt Nam. Kể từ Hội thảo quốc tế Việt Nam - châu Phi lần thứ nhất năm 2003, đã có một bước tiến dài trong các mối quan hệ song phương giữa Việt Nam với châu Phi: quan hệ chính trị, ngoại giao được tăng cường; kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với châu Phi đã tăng từ 360 triệu USD năm 2003 lên 2,07 tỉ USD năm 2009; hợp tác nông nghiệp, năng lượng, lao động, y tế, trao đổi chuyên gia có những bước phát triển khả quan; trên 70 văn kiện hợp tác đã được ký kết tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các mối quan hệ đang phát triển sâu rộng giữa Việt Nam và châu Phi.
Phát biểu tại hội thảo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Hội thảo quốc tế Việt Nam - châu Phi ra đời từ 2003 đã trở thành một cơ chế đối thoại, một diễn đàn quan trọng, thực chất và là cầu nối hiệu quả để Việt Nam và các nước châu Phi anh em xích lại gần nhau, hợp tác chặt chẽ với nhau trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao và hội nhập quốc tế. Thủ tướng bày tỏ vui mừng nhận thấy trong những năm qua, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và châu Phi đã có những bước phát triển thực chất. Nhiều thỏa thuận đã được triển khai cụ thể, tạo cơ sở ngày một vững chắc cho mối quan hệ giữa hai bên thời gian tới.
Thủ tướng đề nghị Hội thảo đi sâu trao đổi theo các hướng: tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam - châu Phi trên tất cả các lĩnh; tăng cường sự hiện diện hiệu quả của Việt Nam tại châu Phi và của châu Phi tại Việt Nam; thúc đẩy và mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong công tác xây dựng và phát triển đất nước, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ; rà soát và củng cố các cơ chế hợp tác song phương và đa phương, nhất là các cơ chế Ủy ban liên chính phủ; khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp, các tổ chức, các thành phần kinh tế nhằm tạo sự năng động và hiệu quả trong mỗi cơ chế được thiết lập.
Phó Tổng Thư ký, Cố vấn Đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về châu Phi kiêm Đại diện cấp cao của nhóm các nước kém phát triển nhất, các nước đang phát triển nằm sâu trong nội địa và các quốc đảo nhỏ đang phát triển, ông Cheick Sidi Diarra phát biểu nêu bật vai trò ngày càng năng động của sự hợp tác giữa các nước và khu vực phía Nam địa cầu và quan hệ hợp tác ngày càng lớn mạnh giữa Việt Nam - Châu Phi. Phó Tổng thư ký nhấn mạnh, Hội thảo lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nỗ lực toàn cầu trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.
Ngay sau phiên khai mạc, Hội thảo đã tiến hành song song hai phiên chuyên đề về “An ninh lương thực, hợp tác nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và “Hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng và đầu tư” do Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng chủ trì.
* Chiều tối 17-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Trưởng đoàn các nước châu Phi và các Tổ chức quốc tế tham dự Hội thảo với chủ đề “Việt Nam - châu Phi: Hợp tác cùng phát triển bền vững”.
Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào đón các đoàn đại biểu các nước châu Phi cùng các Tổ chức quốc tế đến dự Hội thảo tại Việt Nam với mong muốn thúc đẩy nhanh quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam với các nước châu Phi trong thời gian tới. Chủ tịch nguyễn Minh Triết cũng bày tỏ tình cảm của nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước châu Phi, nhấn mạnh quan hệ tình cảm của những người bạn, người anh em tuy sống cách xa nhau về mặt địa lý những có nhiều những nét tương đồng về văn hóa, lịch sử đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước. Đất nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu mà nhân dân các nước châu Phi đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Ngày nay, Việt Nam sau những năm tháng tiến hành công cuộc đổi mới, vượt qua những khó khăn gian khổ trước đây, thu được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Từ thực tế của mình, Việt Nam hoàn toàn có thể chia sẻ cùng bạn bè các nước châu Phi về kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, nhất là sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực; kinh nghiệm về xóa đói giảm nghèo; phát triển y tế và giáo dục. Việt Nam luôn sẵn sàng mở rộng quan hệ hợp tác cùng phát triển trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi với các nước châu Phi.
ĐỖ QUYÊN - CÔNG HẢI (TTXVN)