18/08/2017 - 15:06

Khai mạc hội thảo Nhóm diễn đàn đối tác chính sách về an ninh lương thực 

(CT)- Sáng18-8, hội thảo của Nhóm diễn đàn đối tác chính sách về an ninh lương thực với chủ đề “Thách thức với an ninh lương thực và an ninh nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu của khu vực APEC” chính thức khai mạc.

Các đại biểu thuộc Nhóm Diễn đàn đối tác chính sách về An ninh lương thực cùng chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: Văn Công

Các đại biểu thuộc Nhóm Diễn đàn đối tác chính sách về An ninh lương thực cùng chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: Văn Công

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Tuần lễ An ninh lương thực (ANLT) và Đối thoại chính sách cao cấp về ANLT và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH)” từ ngày 18 đến 25-8-2017 tại TP Cần Thơ trong khuôn khổ năm APEC 2017.

Nhóm Diễn đàn đối tác chính sách về An ninh lương thực cùng tham gia thảo luận tại Hội thảo. Ảnh: Văn Công

Nhóm Diễn đàn đối tác chính sách về An ninh lương thực cùng tham gia thảo luận tại Hội thảo. Ảnh: Văn Công

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Kim Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN&PTNT) cho biết, ước tính sản xuất nông nghiệp hiện nay sử dụng 70% lượng tiêu thụ nước của thế giới… Là nền kinh tế thành viên và là chủ nhà APEC 2017, Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ trong việc hợp tác về quản lý nước để phát triển nông nghiệp bền vững giữa các nền kinh tế thành viên APEC. Chúng tôi tin rằng, hợp tác chặt chẽ sẽ là những lĩnh vực hợp tác có giá trị trong APEC để thúc đẩy quản lý, bao gồm: Thứ nhất, tăng cường chia sẻ các nguyên tắc trong khai thác và phát triển bền vững tài nguyên nước. Thứ hai, khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến. Thứ ba, sử dụng có trách nhiệm nguồn nước quốc tế.

Tại hội thảo, các diễn giả và chuyên gia chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nước, cũng như các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực... Hội thảo sẽ diễn ra tiếp tục đến ngày 20-8.

Khánh Trung

Chia sẻ bài viết