17/12/2016 - 09:31

Khai hội Kỳ yên Thượng Điền Đình thần Tân An

(CT)- Ngày 16-12, UBND quận Ninh Kiều phối hợp Ban trị sự Đình thần Tân An, tổ chức lễ Kỳ yên Thượng điền Đình thần Tân An, tại vòng xoay đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đến dự.

Lễ tế Thần Nông.

Lễ hội nhằm chiêm bái các bậc tiền hiền, hậu hiền, các vị anh hùng dân tộc có công mở đất, khai hoang, xây dựng quê hương đất nước; cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Trong 3 ngày, từ ngày 16 đến 18-12, lễ hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú: lễ đưa rước các sắc thần du ngoạn, lễ Chánh tế, Túc yết, tế Thần Nông, hội thi trưng bày nghệ thuật tạo hình từ trái cây, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, triển lãm sách, thư pháp, các trò chơi dân gian….

Lễ Kỳ yên Thượng điền Đình thần Tân An là hoạt động điểm nhấn về du lịch của quận Ninh Kiều, do đó năm nay hoạt động của phần hội rất phong phú. Đặc biệt là đêm văn nghệ "Giao lưu đờn ca tài tử" 13 phường.

Đình thần Tân An được xây cất vào năm 1880, Vua Tự Đức sắc phong "Bổn Cảnh Thành Hoàng" vào năm 1852. Sau nhiều biến cố lịch sử, chiến tranh và di dời, năm 2015, đình thần Tân An được xây dựng lại tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Tin, ảnh: Ái Lam

Chia sẻ bài viết