20/05/2009 - 10:45

Hội đàm cấp cao Mỹ- Israel

Kết quả không đáng kể

(TTXVN)- Cuộc thảo luận kéo dài gần 3 giờ ngày 18-5 tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không đem lại kết quả đáng kể. Hai bên vẫn còn những bất đồng về sách lược hành động trong tiến trình hòa bình Trung Đông, dù cả hai đã tìm cách làm nhẹ vấn đề khi khẳng định rằng cả Washington và Tel Aviv đều theo đuổi mục tiêu chung là xây dựng hòa bình cho vùng Trung Đông và giải quyết những căng thẳng còn tồn đọng giữa hai dân tộc Israel và Palestine.

Tại cuộc hội đàm, ông Netanyahu có nói đến chuyện cho người Palestine quyết định vận mạng chính trị của chính họ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở tuyên bố sẵn sàng nối lại những cuộc đàm phán hòa bình với Palestine chứ không đả động gì tới một “nhà nước
Palestine độc lập”. Tuy vẫn yêu cầu ông Netanyahu ủng hộ giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại, chấm dứt việc đưa dân Israel vào định cư ở những vùng đất của người Palestine, nhưng Nhà Trắng thừa hiểu đó là những điều mà ông Netanyahu không thể chấp nhận.

Điều duy nhất mà hai nhà lãnh đạo nhất trí là hiểm họa vũ khí hạt nhân từ Iran. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Obama nhấn mạnh một Iran có vũ khí hạt nhân sẽ tạo ra sự bất ổn toàn cầu và một cuộc chạy đua vũ khí ở Trung Đông. Tuyên bố này được ông Netanyahu ủng hộ. Nhưng ngay cả trong sự nhất trí hiếm hoi này cũng hàm chứa nhiều mâu thuẫn. Ông Obama nói rằng chính sách Washington đối với Iran sẽ không thay đổi cho đến sau ngày Iran tổ chức bầu cử (trong tháng 6 tới) và từ nay đến cuối năm, Iran phải chứng tỏ cho thế giới thấy thiện chí qua các cuộc đàm phán kết thúc chương trình hạt nhân. Trong khi đó, ông Netanyahu coi Iran là mối đe dọa hàng đầu cho Israel và không thể ngồi chờ Tehran tỏ thiện chí.

Chia sẻ bài viết