28/01/2019 - 07:31

Kết quả bước đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Hơn 2 năm qua, Đảng bộ phường An Thới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05). Nhờ vậy, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV)  nâng cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phòng tránh biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các đảng viên chi bộ 3, Đảng bộ bộ phận khu vực 5 (bên trái) vận động nhân dân không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, đậu xe.

Những ngày cận Tết, CB, ĐV chi bộ 3, Đảng bộ bộ phận khu vực 5 thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân và tiểu thương không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường; quét dọn, vệ sinh giữ gìn tuyến đường Nguyễn Đệ luôn thông thoáng, sạch, đẹp. Theo đồng chí Nguyễn Văn Đại, Bí thư Chi bộ, thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, từng CB, ĐV trong chi bộ phát huy tinh thần, trách nhiệm trong công tác, không có trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm. Cùng với tích cực vận động nhân dân xây dựng tuyến đường Nguyễn Đệ sáng- xanh- sạch- đẹp, 2 năm qua, CB, ĐV trong chi bộ vận động nhân dân tích cực xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự nên được quận tặng giấy khen về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; vận động nhân dân đóng góp các loại quỹ được 24 triệu đồng, đóng góp quỹ khuyến học khuyến tài được 14,5 triệu đồng. Đặc biệt, công tác thu thuế, quỹ vượt chỉ tiêu; năm 2018 thu được 190 triệu đồng, đạt trên 150% kế hoạch.

Theo đồng chí Nguyễn Huy Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, Đảng bộ phường có 1.221 ĐV. Hơn 2 năm qua, hầu hết CB, ĐV đều quán triệt, cam kết, đăng ký thực hiện nghiêm túc NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05. Hằng tháng, trong họp lệ, các chi bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ĐV; quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của ĐV để kịp thời nhắc nhở các ĐV còn lơ là, chưa tích cực. Qua đó, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của CB, ĐV được nâng lên; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong CB, ĐV được ngăn chặn, đẩy lùi. Trong 2 năm qua, Đảng bộ chỉ có 2 ĐV vi phạm.

Tại Chi bộ Trường THCS An Thới, đồng chí Trần Thị Phương Mỹ, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng, cho biết: Hằng tháng, trong họp lệ, chi bộ đánh giá việc thực hiện và chỉ định 1-2 ĐV kiểm điểm xoay vòng về kết quả cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05. Nhờ vậy, các CB, ĐV nêu cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục được tác phong xuề xòa trong công tác, sai sót trong chuyên môn… Đặc biệt,  nhiều CB, ĐV và giáo viên đã nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu phương pháp dạy học mới, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Đồng chí Trần Thị Tuyết Lan, giáo viên dạy môn Địa lý, bộc bạch: "Tôi luôn cố gắng nâng cao chất lượng giảng dạy, trong đó kết hợp giảng kiến thức trong sách giáo khoa với liên hệ thực tế để giúp các học sinh không nhàm chán, dễ tiếp thu".

Với sự nỗ lực của CB, ĐV và giáo viên, chất lượng dạy học của trường được nâng lên. Năm học 2017-2018, 72,1% học sinh đạt hạnh kiểm tốt và khá là 24,9%; tỷ lệ học sinh học lực giỏi là 23,3% và khá 30,2%; 100% học sinh đậu tốt nghiệp, có 51 học sinh đậu kỳ thi học sinh giỏi cấp quận và 25 học sinh đậu kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Ở Chi bộ cơ quan phường, ý thức giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng lên. Điển hình là CB, ĐV ở bộ phận một cửa phường đã thực hiện nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Cụ thể như mô hình "4 xin": xin chào, xin vui lòng, xin lỗi, xin cảm ơn và "4 biết": biết cười, biết hỏi, biết cảm ơn, biết xin lỗi trong giao tiếp giữa CB, CC với nhân dân; mô hình "2 trong 1": khai tử kết hợp với cập nhật xóa thường trú trong hộ khẩu người qua đời và mô hình "3 trong 1": đăng ký khai sinh kết hợp với cấp thẻ bảo hiểm y tế và cập nhật thường trú vào sổ hộ khẩu trả kết quả tại nhà miễn phí; mô hình làm giấy ủy quyền tại nhà đối với những trường hợp già yếu, bệnh tật và mô hình tiếp nhận và trả kết quả TTHC về bảo trợ xã hội tại nhà…

Nhờ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, trong 2 năm qua, phường An Thới có những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra hằng năm.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết