09/09/2025 - 21:01

Israel dọa trút “cơn bão khủng khiếp” xuống Thành phố Gaza 

Quân đội Israel ngày 9-9 đã ra lệnh cho cư dân Thành phố Gaza sơ tán trước một cuộc tấn công mới, sau khi nước này cảnh báo sẽ tăng cường không kích vào Dải Gaza nếu Hamas không trả tự do cho những con tin cuối cùng.

Chiến đấu cơ Israel ném bom Tháp thương mại Al-Ruya ở Thành phố Gaza. Ảnh: Anadolu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thúc ép người dân Thành phố Gaza phải rời đi ngay lập tức, đồng thời cho biết lực lượng Israel đang tập hợp tại thành phố có 1 triệu dân này để chuẩn bị cho một “chiến dịch” trên bộ.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh báo trên mạng xã hội rằng “một cơn bão khủng khiếp sẽ ập xuống bầu trời Thành phố Gaza”, sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tấn công nhiều tòa nhà cao tầng trong vài ngày qua.

Những ngày qua, quân đội Israel tăng cường không kích và chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực trên bộ vào thành phố. Các tòa nhà cao tầng nghi có liên quan tới phong trào Hồi giáo Hamas bị dội bom, buộc người dân di tản liên tục. Lực lượng Phòng vệ Dân sự Palestine cho biết các cuộc không kích của Israel đã san phẳng hơn 50 tòa nhà trên khắp Dải Gaza kể từ ngày 7-9, trong khi 100 tòa nhà khác bị hư hại.

Cách đây vài tuần, Chính phủ Israel đã vạch ra kế hoạch giáng một đòn chí mạng vào cái gọi là thành trì cuối cùng còn sót lại của Hamas.

Lệnh sơ tán của Israel đã gây hoang mang cho người dân ở đô thị lớn nhất Dải Gaza. Một số người cho biết họ buộc phải di chuyển về phía Nam, trong khi đại đa số những người khác chọn bám trụ vì không còn nơi nào an toàn.

Trong các thông báo sơ tán hôm 8-9, Israel yêu cầu người Palestine rời khỏi một tòa nhà và các lều trại trên phố Jamal Abdel Nasser nếu không sẽ phải đối mặt với cái chết. Israel thúc giục người dân di chuyển đến “khu vực nhân đạo” ở al-Mawasi, một dải đất cằn cỗi thuộc phía Nam Gaza. Nhưng bản thân khu vực này cũng liên tục bị ném bom, mặc dù Israel khẳng định đây là vùng an toàn. Hồi đầu năm, có khoảng 115.000 người sống ở al-Mawasi, nhưng hiện nay con số đó lên tới hơn 800.000 người, gần 1/3 dân số Dải Gaza.

Quốc tế phản ứng

Hôm 8-9, Cao ủy Liên Hiệp Quốc (LHQ) về nhân quyền Volker Turk đã lên án Israel về hành động “thảm sát” dân thường và cố tình cản trở viện trợ cứu sinh ở Dải Gaza. Ông Turk cho rằng Israel phạm “tội ác chiến tranh chồng chất tội ác chiến tranh” và quy mô tàn phá ở Gaza “gây chấn động lương tâm thế giới”. Hồi tháng 1, Tòa án Công lý Quốc tế đã ra lệnh cho Israel phải ngăn chặn các hành động “diệt chủng” nhằm vào người Palestine.

Cùng ngày, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã công bố loạt biện pháp mới nhằm vào Israel. Theo đó, Tây Ban Nha sẽ cấm các tàu thuyền và máy bay chở vũ khí đến Israel sử dụng cảng biển hoặc không phận của nước này, đồng thời cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất tại các khu định cư bất hợp pháp của Israel. Mặt khác, Madrid sẽ mở rộng viện trợ nhân đạo cho người Palestine.

Israel trước đây đã bác bỏ cáo buộc diệt chủng ở Gaza, viện dẫn quyền tự vệ sau vụ tấn công đẫm máu của Hamas vào nước này ngày 7-10-2023. Vụ đột kích đã khiến 1.200 người thiệt mạng và 251 con tin bị bắt. Chính quyền Israel cho biết 20 trong số 48 con tin còn lại ở Gaza vẫn còn sống.

Theo cơ quan Y tế Gaza, chiến dịch trả đũa của Israel đã làm chết gần 63.000 người ở Dải Gaza, trong khi một phần vùng lãnh thổ này đang phải hứng chịu nạn đói.

Gần đây, Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của LHQ, ông Tom Fletcher, cảnh báo rằng cơ hội ngăn chặn nạn đói lan rộng từ miền Bắc Gaza sang các khu vực khác của dải đất đang nhanh chóng khép lại. Ông dự báo đến cuối tháng này, nạn đói sẽ lan xuống các thành phố Deir al Balah và Khan Younis trừ khi có một lượng lớn viện trợ nhân đạo.

Các nhóm cứu trợ đã nhiều lần cảnh báo về nạn đói hàng loạt trên khắp Dải Gaza, viện dẫn lệnh phong tỏa của Israel. Nhưng mãi đến ngày 22-8, LHQ mới chính thức tuyên bố nạn đói ở vùng đất này.

Kế hoạch giành quyền kiểm soát Thành phố Gaza sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 2 năm ở Dải Gaza. Hy vọng được đặt vào các nỗ lực hòa giải, qua đó ngăn chặn kế hoạch của Israel.

Qatar, một trong các nước đóng vai trò trung gian giữa Israel và Hamas ở Gaza, đã thúc giục các lãnh đạo của nhóm chiến binh này “phản hồi tích cực” với thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin mới nhất do Mỹ đề xuất trong các cuộc đàm phán tại Doha hôm 8-9. Phía Hamas thông báo đang thảo luận với các bên hòa giải về cách thức phát triển những ý tưởng từ Mỹ. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết Tel Aviv đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn.

HẠNH NGUYÊN (Theo Al Jazeera, Reuters)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
IsraelGaza