02/01/2019 - 15:57

Họp mặt kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương 

(CTO)- Sáng 2-1, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004-1/1/2019).

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 9; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã nghỉ hưu trên địa bàn; nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, TP Cần Thơ qua các thời kỳ; các tướng lĩnh đã nghỉ hưu; Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện; chức sắc tôn giáo; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức thành phố... đến dự.

Các đại biểu dự họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG

Văn nghệ chào mừng tại buổi họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư chúc mừng, khẳng định sau 15 năm trực thuộc Trung ương, TP Cần Thơ đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực (mời quý bạn đọc xem toàn văn Thư chúc mừng của Thủ tướng).

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng- an ninh... Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, thành phố vẫn còn một số hạn chế: kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa thật sự bền vững; công nghiệp phát triển nhanh nhưng quy mô còn nhỏ lẻ, chất lượng và năng lực cạnh tranh còn thấp; tiến trình cơ cấu lại nền nông nghiệp còn chậm; môi trường, cơ chế chính sách chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút mạnh đầu tư; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, chưa đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển…

Để xây dựng TP Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm với vai trò trung tâm động lực phát triển vùng ĐBSCL, đồng chí Võ Thành Thống mong muốn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố thực hiện tốt chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế… Thực hiện hiệu quả đề án cơ cấu lại nền nông nghiệp; phát huy các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, mô hình sản xuất nông nghiệp sạch. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân nông thôn. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, tận tụy phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tích cực xây dựng nền kinh tế tri thức nhằm thúc đẩy Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mà Chính phủ đã phát động... (mời quý bạn đọc xem bài phát biểu của đồng chí Võ Thành Thống trên Báo Cần Thơ điện tử baocantho.vn).

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen 19 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: ANH DŨNG

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết