18/01/2020 - 10:28

Họp mặt, chúc Tết cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, trí thức, quý vị chức sắc, chức việc các tôn giáo 

(CT)- Ngày 17-1, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt cán bộ hưu trí thuộc diện Thành ủy quản lý, nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cùng hơn 1.000 cán bộ hưu trí đến dự.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Văn Hiểu đã thông tin chung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện đạt được kết quả toàn diện. Nổi bật là kinh tế thành phố tiếp tục phát triển và duy trì mức tăng trưởng khá cao, đạt 7,84%; thu nhập bình quân đầu người đạt 88,3 triệu đồng, tăng 7,82 triệu đồng so với năm 2018. Về định hướng phát triển năm 2020, thành phố tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, đẩy mạnh các hoạt động vì an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn mới.

Trước thềm năm mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cán bộ hưu trí, đồng thời khẳng định đóng góp vào những thành tựu chung của thành phố có vai trò không nhỏ của cán bộ hưu trí trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng Bằng khen của UBND thành phố cho 11 trí thức, nhà khoa học tiêu biểu. Ảnh: LỆ THU

* Cùng ngày, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức họp mặt các nhà khoa học, trí thức nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.

Tại buổi họp mặt, các nhà khoa học, trí thức chia sẻ những tâm huyết đối với sự phát triển của thành phố. Trong đó, nhấn mạnh việc phát huy nguồn nhân lực trình độ cao; thực hiện nền kinh tế trí thức; quan tâm, cải cách chính sách cho đội ngũ trí thức ngành y…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, gửi lời chúc Tết đến các nhà khoa học, trí thức; ghi nhận những ý kiến và thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ (KH&CN) năm qua; nhấn mạnh vai trò của các nhà khoa học, trí thức trong những thành tựu của thành phố...
Dịp này, 11 trí thức, nhà khoa học được tôn vinh, khen thưởng; 51 người được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN”. Lãnh đạo thành phố cũng trao thưởng mô hình đạt giải Đặc biệt Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2019 cho nhóm học sinh Nguyễn Quốc Thông, Nguyễn Hoàng Hồng Ngọc của Trường THPT Phan Văn Trị (huyện Phong Điền).

Năm 2019, thành phố có 60 đơn vị hoạt động KH&CN, với trên 5.800 người (Tiến sĩ chiếm trên 13%, trong đó Tiến sĩ được phong hàm Giáo sư và Phó Giáo sư là 207 người; Thạc sĩ trên 42%; đại học trên 32%), đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng chức sắc, chức việc các tôn giáo. Ảnh: Ngọc Quyên

* Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố… có buổi họp mặt mừng Xuân Canh Tý năm 2020 với quý vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Trong không khí thân mật, đồng chí Trần Quốc Trung thông tin tóm tắt với quý vị chức sắc, chức việc các tôn giáo về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố năm qua và định hướng năm 2020. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Quốc Trung ghi nhận những kết quả đạt được của quý vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trong thành phố, góp phần thúc đẩy sự phát triển thành phố trong thời gian qua. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy chúc quý vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành cùng tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thành phố dồi dào sức khỏe, hưởng một mùa xuân an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và an lành; mong quý vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành cùng tín đồ các tôn giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tham gia đóng góp phát triển kinh tế - xã hội...,chung sức, chung lòng xây dựng Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp, phát triển nhanh và bền vững.

Đại diện chức sắc, chức việc các tôn giáo bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển của thành phố; đồng thời, cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động thuận lợi, trùng tu các cơ sở thờ tự khang trang; chúc mừng các tôn giáo nhân các dịp lễ trọng… Quý vị cũng hứa sẽ tiếp tục vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần vào công cuộc xây dựng Cần Thơ ngày càng giàu đẹp.

* Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, UBND huyện Thới Lai tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn.

Tại buổi họp mặt, đại diện UBND huyện thông tin tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo bày tỏ những cảm nghĩ của mình về sự đổi mới, phát triển của huyện nhà và cảm ơn địa phương luôn tạo mọi điều kiện để các tôn giáo sinh hoạt, phát triển...

Dịp này, 7 tập thể, 14 cá nhân có thành tích trong vận động tín đồ thực hiện chính sách, pháp luật và công tác đạo sự được Chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng.

NHÓM PVBCT

Chia sẻ bài viết