05/11/2016 - 16:41

Họp mặt 150 người nhóm máu hiếm

* Đề xuất thành lập câu lạc bộ nhóm máu hiếm khu vực Tây Nam Bộ

(CT)- Ngày 5-11-2016, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ phối hợp Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu (HM) tình nguyện tổ chức Hội nghị gặp mặt các tình nguyện viên câu lạc bộ (CLB) người có nhóm máu hiếm Rh (-) khu vực Tây Nam Bộ. Đại diện Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ và 150 người có nhóm máu hiếm Rh (-)dự buổi gặp mặt…

Theo bác sĩ Lê Gia Tiến, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HM tình nguyện, tại Việt Nam, gần 97% đơn vị máu do người dân tình nguyện hiến tặng (toàn cầu gần 86%). Từ tháng 12-2015 đến tháng 5-2016, toàn quốc tiếp nhận 731.202 đơn vị máu, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, 95% do người HM tình nguyện hiến tặng. Tuy nhiên, lượng máu tiếp nhận chưa đáp ứng nhu cầu điều trị. Vì thế, để duy trì và phát triển nguồn người HM lâu dài, toàn quốc đã thành lập 2.759 CLB HM với 114.674 thành viên. Trong đó có 22 CLB người có nhóm máu hiếm Rh (-).

CLB máu hiếm là CLB của những người có nhóm máu chiếm tỷ lệ dưới 0,1% dân số. Nhóm máu hiếm Rh (-) có nguy cơ tai biến khi truyền máu Rh (+) và nguy cơ cho thai nhi nếu bố Rh (+), mẹ Rh (-). Bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, Phó giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ khuyên người dân nên xét nghiệm để biết nhóm máu của mình, đặc biệt trước khi kết hôn, mang thai. Người Rh (-) chỉ nên nhận máu Rh (-). Khi chuẩn bị mang thai và trong quá trình mang thai, người mẹ Rh (-) nên đi khám, tư vấn, dự phòng… để sinh ra con khỏe mạnh.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng thảo luận và đề nghị thành lập CLB nhóm máu hiếm Rh (-) khu vực Tây Nam Bộ do Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ làm đầu mối.

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HM tình nguyện và phát triển CLB nhóm máu hiếm (ảnh).

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết