25/08/2009 - 09:52

Honduras dọa trục xuất các nhà ngoại giao Venezuela và Argentina

(TTXVN)- Bộ Ngoại giao Honduras ngày 22-8 thông báo Chính phủ lâm thời Honduras đã hạn chế hoạt động của các nhà ngoại giao Venezuela và Argentina trong các đại sứ quán của hai nước này tại Tegucigalpa và dọa sẽ trục xuất nếu họ bước ra khỏi cửa Đại sứ quán.

Trong một thông báo, bộ này nói rằng các nhà ngoại giao sẽ bị cảnh sát bắt giữ nếu họ ra khỏi các đại sứ quán và sau đó sẽ bị trục xuất về nước.

Ông Mario Fortin, một cố vấn của Bộ Ngoại giao, đã thúc giục các nhà ngoại giao hai nước nói trên rời nước này ngay lập tức sau việc ngày 18-8, Chính phủ lâm thời Honduras ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Argentina để đáp trả việc Buenos Aires trục xuất Đại sứ Honduras. Chính phủ Venezuela cũng đã nhận được một tối hậu thư tương tự, song cả hai nước này không công nhận tính hợp pháp của chính phủ tiếm quyền Honduras và đã bác lệnh trục xuất này.

Chia sẻ bài viết