08/03/2011 - 22:18

Hôn nhân sắp đặt lâu bền nhất !

Phương Tây có thể học hỏi nhiều từ kiểu hôn nhân sắp đặt của Á Đông.  

Trong suy nghĩ của không ít người, kiểu hôn nhân mai mối hoặc “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” chẳng khác nào phi vụ làm ăn bởi nó không được xây dựng trên nền tảng tình yêu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu, kiểu hôn nhân truyền thống này lại dễ dẫn đến kết cuộc viên mãn hơn so với hôn nhân vì tình yêu. Những đôi được bố mẹ lựa chọn hoặc nhờ bà mai có xu hướng gắn kết bền chặt theo thời gian trong khi ở những đôi lấy nhau vì tình cảm thường dễ phôi pha khi năm tháng qua đi. Và trong vòng 10 năm đầu “góp gạo thổi cơm chung”, sợi dây tình cảm giữa hai vợ chồng không yêu hoặc chưa yêu sâu đậm trước khi cưới được cho bền chặt gấp 2 lần so với những cặp kết hôn vì không thể sống thiếu nhau.

Lý giải “nghịch lý” trên, các chuyên gia nghiên cứu hôn nhân ở Đại học Harvard (Mỹ) cho rằng, đó là bởi khi quyết định “dựng vợ gả chồng” cho con cái hoặc đứng ra làm “ông tơ, bà nguyệt”, người lớn luôn điều nghiên kỹ khả năng xứng hợp ở nhiều khía cạnh giữa hai nhân vật chính. Chính nhờ có nhiều điểm tương đồng nên khi nên nghĩa phu thê, cả hai dễ cảm thông và cùng nhau vượt qua những khúc quanh của cuộc đời. Chính những khó khăn đưa họ xích lại gần nhau hơn. Trong khi đó, những cặp thề sống thề chết trước khi cưới có xu hướng bị chữ tình làm mù quáng nên thường xem nhẹ những khuyết điểm của đối tác để rồi “vỡ mộng” khi về sống với nhau. Khi cuộc sống gia đình nổi sóng, họ thường xem đó là kết cục tất yếu cho giấc mộng yêu đương thay vì cùng ngồi lại để tìm tiếng nói chung.

Trước tình trạng tỷ lệ ly hôn tăng vọt (chẳng hạn ở Mỹ hiện nay là hơn 50%) và số gia đình đơn thân ở phương Tây tăng kỷ lục, các nhà nghiên cứu cho rằng đã đến lúc suy xét lại hình thái hôn nhân vì tình yêu của phương Tây. “Tôi không hoàn toàn ủng hộ kiểu hôn nhân sắp đặt, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể học hỏi nhiều từ nó”, Tiến sĩ Robert Epstein, viện sĩ ở Đại học Harvard – tác giả nghiên cứu – nêu ý kiến. Ông cho rằng sở dĩ hôn nhân ở phương Tây thường gãy gánh giữa đường vì người trong cuộc dễ đánh đồng sự hấp dẫn về giới tính là tình yêu. Đam mê thể xác rất nguy hiểm bởi nó có thể làm mờ lý trí. Trong khi đó, ở các nền văn hóa khác như châu Á và Trung Đông, hai người quyết định đi đến hôn nhân không chỉ đơn giản vì “mê mệt” nhau, mà còn nhiều yếu tố khác đã được song thân của hai bên cân nhắc thấu đáo.

LONG CHÂU (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết