28/03/2010 - 10:08

Hôn nhân “chị em” phổ biến ở xứ Hàn

Theo Cục Thống kê Hàn Quốc (SK), năm ngoái cứ 7 cặp ở nước này kết tóc xe duyên thì có 1 cặp thuộc dạng “gái lớn hơn trai”. Cụ thể trong tổng số 236.677 đôi kết hôn lần đầu vào năm 2009, có 33.794 cặp chồng nhỏ tuổi hơn vợ, chiếm 14,3%. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1990 - thời điểm SK bắt đầu thống kê số cặp vợ chồng “chị em”. Tỷ lệ khi đó là 8,8%. Trong khi đó, những đôi vợ chồng đồng tuổi vừa kết hôn năm rồi chiếm 16,1% trong khi những cặp theo khuôn mẫu “chồng lớn tuổi hơn vợ” chiếm 69,6%, mức thấp nhất từ trước đến nay.

Tỷ lệ sinh thấp được cho là nguyên nhân khiến ngày càng nhiều nam giới xứ Hàn phải lấy “chị” làm vợ. Theo Viện nghiên cứu Phụ nữ và Gia đình Gyeonggido, đến năm 2014, số nam giới trong độ tuổi thành gia lập thất (29-33) ở Hàn Quốc sẽ đạt 1,9 triệu, nhiều hơn 381.300 so với số phụ nữ trong độ tuổi lập gia đình (26-30). Điều này có nghĩa trong 4 năm nữa, 20% cánh mày râu ở xứ kim chi có khả năng sẽ phải “ở giá” nếu họ chỉ muốn cưới vợ nhỏ tuổi hơn mình.

TÂM BÌNH (Theo Ananova, Korea Times)

Chia sẻ bài viết