25/07/2020 - 06:25

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại TP Cần Thơ

Hơn 12.790 thí sinh dự thi 2 môn đầu tiên 

(CT)- Ngày 24-7, 12.790 thí sinh của TP Cần Thơ bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021, với 2 môn thi: Toán (buổi sáng) và Ngoại ngữ (buổi chiều). Ở mỗi môn thi, vắng hơn 160 thí sinh.

Thí sinh dự thi môn Toán tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng).

Ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố, từ hơn 6 giờ sáng, lực lượng công an, cảnh sát giao thông… đã có mặt tại các điểm thi làm nhiệm vụ bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong và ngoài phòng thi. Nhiều phụ huynh đưa con em đến điểm thi, dặn dò, động viên các em bình tĩnh, tự tin, làm tốt bài thi. Theo nhiều thí sinh, nội dung đề thi môn Toán, Ngoại ngữ phần lớn nằm trong chương trình bậc THCS, vừa sức. Mỗi đề thi đều có một số câu hỏi khó, mang tính phân hóa. 

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi tuyển sinh thành phố, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại TP Cần Thơ có 12.958 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 531 thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ bố trí 27 hội đồng coi thi, với 566 phòng thi ở 9 quận, huyện.

Sáng nay (25-7), thí sinh tiếp tục thi môn Ngữ văn, với thời gian làm bài 120 phút.

Tin, ảnh: B.Ngọc

Chia sẻ bài viết