26/08/2022 - 15:57

Hơn 1.000 thầy thuốc tham dự hội nghị sản phụ khoa Cần Thơ 

(CT) - Ngày 26-8, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Sản phụ khoa Cần Thơ lần thứ 7. Có hơn 1.000 đại biểu đến từ các tỉnh, thành trong cả nước tham dự.

GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, trình bày báo cáo "Một số suy nghĩ về thực trạng mức sinh ở Việt Nam hiện nay". 

Hội nghị có 7 phiên với 55 bài báo cáo khoa học tập trung vào cả lĩnh vực: sản khoa, phụ khoa, hỗ trợ sinh sản, nhi - sơ sinh, sàng lọc - chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Trong đó, có nhiều bài báo cáo khoa học của các chuyên gia như ThS.BS Hồ Mạnh Tường, Tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TP Hồ Chí Minh (HOSREM) với đề tài “Xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (PGT)". Đây là kỹ thuật mới, thông qua các xét nghiệm này, các chuyên gia có thể sàng lọc phôi có chất lượng tốt nhất để cấy vào tử cung, tăng khả năng thành công, giảm số chu kỳ thụ tinh nhân tạo và kéo theo là chi phí phải trả.

Ngoài ra, các đề tài: “Đánh giá kết quả truyền ối và khởi phát chuyển dạ bằng PGE2 trên bệnh nhân có vỡ ối tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng” của PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng; “Chiến lược bảo vệ phổi cho trẻ rất non” của ThS.BS CKII Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1; “Chúng ta có tiên đoán và dự phòng được các biến chứng trong thai kỳ” của ThS.BS Hà Tố Nguyên, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Từ Dũ... được các chuyên gia đánh giá cao.  

Hơn 1.000 đại biểu tham dự hội nghị. 

Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cũng có nhiều nghiên cứu được báo cáo tại hội nghị lần này, gồm: tình hình điều trị COVID-19 ở thai phụ tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ; kết quả của phẫu thuật nội soi cố định âm đạo vào mỏm nhô trong điều trị sa tạng chậu tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ...

Ông Nguyễn Hữu Dự, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, cho biết: Đây là hội nghị khoa học chuyên sâu diễn ra thường niên với quy mô cấp vùng và mở rộng. Với nhiều tài liệu tham khảo, kết hợp với kinh nghiệm thực tế trên lâm sàng được báo cáo tại hội nghị. Đây là những kiến thức mới, bổ ích, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng bổ sung trong chẩn đoán điều trị và quản lý các bệnh lý chuyên ngành sản phụ khoa.

Tin, ảnh: H.HOA

 

 

 

Chia sẻ bài viết