12/02/2017 - 08:47

Hôm nay, 1.495 thanh niên ưu tú của thành phố nhập ngũ

(CT)-Hôm nay (12-2), cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS), đoàn thể các cấp trong thành phố tiễn 1.495 thanh niên ưu tú của TP Cần Thơ lên đường nhập ngũ ở các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Đồng chí Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, thăm hỏi thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ ở quận Cái Răng. Ảnh: PHẠM TRUNG

Trước đó, ngày 11-2, tại 9 quận, huyện tổ chức hội trại tòng quân với nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa, như: Thi trang trí lều trại đẹp, tổ chức các trò chơi dân gian... Buổi tối, các tân binh và đoàn viên thanh niên các địa phương tham gia giao lưu văn hóa – văn nghệ; thi tìm hiểu kiến thức về Luật NVQS, Bác Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang thành phố…

Trước ngày đưa quân, các địa phương đều có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đối với thanh niên lên đường nhập ngũ. Để động viên thanh niên, Hội đồng NVQS các phường và Hội đồng NVQS quận Ninh Kiều đã thăm hỏi, tặng mỗi thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ phần quà trị giá 1,5 triệu đồng. Ở quận Bình Thủy, năm nay, các cấp, các ngành trong quận đã vận động xã hội hóa tặng mỗi thanh niên nhập ngũ 1 sổ tiết kiệm 2 triệu đồng, 2 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà trị giá 250-300 ngàn đồng. Ở quận Thốt Nốt, từ Tết Nguyên đán đến nay, lãnh đạo quận và các ban, ngành, đoàn thể đã thành lập nhiều đoàn đến tìm hiểu hoàn cảnh, thăm và tặng mỗi gia đình thanh niên một phần quà trị giá 1,5 triệu đồng. Quận đoàn Thốt Nốt vận động tặng 205 phần quà cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, trị giá 20,5 triệu đồng.

Hội đồng NVQS huyện Phong Điền đã tặng mỗi thanh niên một phần quà trị giá 1 triệu đồng. Tại huyện Vĩnh Thạnh, nhân dịp Tết Đinh Dậu, các xã, thị trấn đều tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi và tặng quà cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, quân nhân đang tại ngũ, mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng. Trong Lễ giao nhận quân, Hội đồng NVQS huyện, xã, thị trấn còn hỗ trợ mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ 1 triệu đồng. Ở quận Cái Răng, mỗi thanh niên được hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Trước khi thanh niên lên đường nhập ngũ, các cấp, các ngành và đoàn thể quận Ô Môn tặng mỗi thanh niên 1 triệu đồng. Trước đó, mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ được các cấp, các ngành, đoàn thể quận Ô Môn tặng 1 phần quà trị giá 300 ngàn đồng; lãnh đạo quận Ô Môn cũng tổ chức đoàn đến thăm, tặng 21 phần quà cho thanh niên nhập ngũ tiêu biểu, mỗi phần quà 500 ngàn đồng. Ngoài việc động viên, thăm hỏi các thanh niên, Hội đồng NVQS các cấp của huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ cũng vận động, tặng mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ 1 triệu đồng.

Theo Hội đồng NVQS thành phố, sau khi thanh niên nhập ngũ, UBND và Hội đồng NVQS các cấp quan tâm công tác chính sách hậu phương quân đội. Trong đó, Hội đồng NVQS thành phố chỉ đạo Hội đồng NVQS các cấp luôn quan tâm chăm lo, hỗ trợ thanh niên có gia cảnh khó khăn đột xuất. Bộ CHQS thành phố tiếp tục phối hợp cùng địa phương và các ngành chức năng thực hiện tốt chế độ bảo hiểm y tế đối với người thân của quân nhân; tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ học phí cho con quân nhân...

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ thăm, tặng quà và động viên thanh niên huyện Vĩnh Thạnh trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: QUỐC THÁI

Thượng tá Chiêm Thống Nhất, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, tặng quà, động viên thanh niên quận Bình Thủy nhập ngũ. Ảnh: ANH DŨNG

Thanh niên huyện Phong Điền nhận quân trang, chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: HỒNG VÂN

Các đội múa lân chào mừng các thanh niên tại Hội trại tòng quân huyện Thới Lai. Ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết