28/11/2020 - 05:46

Hội thi tìm hiểu kiến thức phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 

(CT) - Ngày 27-11, Cơ sở Cai nghiện ma túy TP Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức phòng, chống HIV/AIDS năm 2020. Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, Công an tỉnh Hậu Giang, Trường Đại học Cần Thơ… cùng hơn 400 học viên của cơ sở tham dự.

Một đội thi trình diễn tiểu phẩm gánh hàng rong.

Một đội thi trình diễn tiểu phẩm gánh hàng rong.

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về HIV/AIDS, tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong học viên. Học viên tham gia thi tiểu phẩm, thi tìm hiểu kiến thức về HIV/AIDS. Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích cho các đội thi tiểu phẩm và 20 phần quà cho các học viên trả lời đúng các câu hỏi về HIV/AIDS.

Dịp này, Cơ sở cũng trao quyết định giảm thời gian chấp hành biện pháp xử lý hành chính cho 11 học viên có thành tích tốt trong hoạt động học tập, lao động trị liệu tại cơ sở; 1 học viên hoàn thành thời gian cai nghiện.

Hiện tại, Cơ sở Cai nghiện ma túy TP Cần Thơ quản lý 789 học viên; trong đó có 24 trường hợp nhiễm HIV. Cơ sở đã phối hợp các đơn vị y tế khám phân loại, sàng lọc, dự phòng cho học viên; tầm soát và xét nghiệm HIV; khám sàng lọc, xét nghiệm lao cho viên chức, người lao động và học viên; điều trị thuốc kháng vi-rút (ARV), điều trị methadone… Cơ sở thực hiện đa dạng hóa hình thức lao động trị liệu; phối hợp mở 9 lớp dạy nghề ngắn hạn cho học viên với các nghề như đan ghế, hàn tiện, điện dân dụng…

Tin, ảnh: H. Hoa

Chia sẻ bài viết