12/09/2019 - 10:59

Hội thảo về thực trạng và xu hướng phát triển cây ăn trái 

(CT)- Ngày 11-9, tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, Hội Nông dân TP Cần Thơ chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo đầu bờ với chủ đề “Thực trạng và xu hướng phát triển cây ăn trái” tại TP Cần Thơ.

Nông dân tham quan thực tế tại một vườn cây ở xã Thới Hưng nhân dịp tham dự hội thảo.

Nông dân tham quan thực tế tại một vườn cây ở xã Thới Hưng nhân dịp tham dự hội thảo.

Cần Thơ hiện có hơn 18.436ha cây ăn trái, với sản lượng trái trên 111.520 tấn/năm. Trái cây được trồng tại hầu khắp các quận, huyện của thành phố và đa dạng về chủng loại như: cam, chanh, quýt, bưởi, xoài, chuối, chôm chôm, mận, dâu, sầu riêng, măng cụt, vú sữa... Riêng huyện Cờ Đỏ có hơn 3.371ha cây ăn trái các loại, trong đó tập trung chủ yếu tại xã Thới Hưng với diện tích 2.887ha. Thời gian qua, nhờ phát triển trồng cây ăn trái nhiều nông dân nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích đất, với mức thu nhập tăng gấp 2-4 lần so với trồng lúa, thậm chí cao hơn. Song, việc phát triển trồng cây ăn trái của người dân vẫn còn gặp khó do nông dân chưa rành kỹ thuật chăm sóc cây, biến đổi khí hậu và dịch hại trên nhiều loại cây ăn trái lại đang diễn biến phức tạp và đầu ra nhiều loại trái cây cũng còn bấp bênh...

Tại hội thảo, các diễn giả và nông dân có kinh nghiệm trong trồng cây ăn trái chia sẻ nhiều kinh nghiệm và thông tin, kiến thức bổ ích nhằm giúp nông dân phát triển trồng cây ăn trái đạt hiệu quả. Ban Tổ chức mong muốn, qua hội thảo nông dân sẽ có cái nhìn tổng thể hơn về tình hình phát triển cây ăn trái tại thành phố và huyện Cờ Đỏ nói chung, từ đó có sự lựa chọn đối tượng cây trồng phù hợp. Đồng thời, có các lưu lý và giải pháp cần thiết nhằm sản xuất các loại trái cây đáp ứng các tiêu chuẩn, chất lượng để có thể phục vụ tốt cho thị trường trong nước, xuất khẩu và tạo được sự liên kết chặt chẽ giữa các bên liên quan trong khâu tiêu thụ...

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết