01/08/2010 - 09:11

Hội nghị quốc tế “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2010”

Trong 2 ngày 30-31/7, tại tỉnh Tây Ninh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã tổ chức hội nghị quốc tế “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2010”.

Dự hội nghị về phía Việt Nam có ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN, lãnh đạo Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, lãnh đạo UBMTTQVN 10 tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia. Phía Campuchia có Ngài Min Khin-Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo- Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia cùng lãnh đạo Mặt trận của 10 tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh có bài phát biểu chào mừng Hội nghị và thông báo về tình hình quan hệ hữu nghị và hợp tác phát triển khu vực biên giới Tây Ninh với các tỉnh giáp ranh của Campuchia.

Tại Hội nghị này, lãnh đạo Mặt trận hai nước đã báo cáo 4 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác, thực hiện các nội dung trong bản Thông cáo chung ký ngày 10-4-2009 tại tỉnh Svâyriêng giữa 10 tỉnh của Campuchia và 10 tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới. Các đại biểu đại diện cho Mặt trận các tỉnh Campuchia và Việt Nam, đại diện Ban, Ngành Trung ương và địa phương của hai nước cũng phát biểu, thảo luận và thống nhất cho rằng trong thời gian qua, thực hiện các nội dung trong bản thông cáo chung, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Hai bên cũng nhất trí các nội dung cụ thể cần thực hiện trong thời gian tới như: Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân vùng biên giới về truyền thống đoàn kết hữu nghị Campuchia - Việt Nam, Việt Nam - Campuchia; Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những Hiệp định, Hiệp ước và Qui chế về biên giới, về việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước, cùng tiến hành tập huấn cho nhân dân vùng biên giới những chương trình cụ thể, sát thực; tăng cường củng cố, xây dựng chính quyền cơ sở vùng biên giới, quan tâm đặc biệt trong việc tạo sự ổn định trong khu dân cư, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị tại vùng biên giới; Vận động nhân dân hai bên vùng biên giới hết lòng giúp đỡ các lực lượng phân giới cắm mốc để thực hiện mục tiêu hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trước cuối năm 2012 như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận; Hai bên tiếp tục trao đổi những thông tin, trao đổi các đoàn đại biểu các cấp, tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác mặt trận của hai nước từ Trung ương đến cơ sở, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những nội dung giao ước thi đua cho nhân dân hai địa phương có chung đường biên giới; tiếp tục khuyến khích và làm cầu nối cho các doanh nghiệp, doanh nhân của hai nước đầu tư vào các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội theo khả năng và tôn trọng pháp luật, phong tục tập quán của mỗi nước. Hàng năm, Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới tổ chức các hoạt động trao đổi văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp các ngày lễ Quốc khánh, tết cổ truyền dân tộc... của hai nước.

LÊ ĐỨC HOẢNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết