04/11/2017 - 16:55

Hội nghị kinh doanh châu Á lần thứ 59

(CT)- Chiều 4-11-2017, trong  khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản TP Cần Thơ lần thứ 3, diễn ra Hội nghị kinh doanh châu Á lần thứ 59, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ), hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam và 50 doanh nghiệp Nhật Bản. Hội nghị đồng thời được truyền trực tiếp đến các doanh nghiệp Nhật Bản.

Tại hội nghị, đại diện VCCI Cần Thơ và UBND TP Cần Thơ giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về hợp tác đầu tư của TP Cần Thơ nói riêng, ĐBSCL nói chung. Cùng đó là những chiến lược của Chính phủ Việt Nam cũng như các tỉnh, thành phố dành cho đối tác Nhật Bản.

Ông Kondo Noboru, Tổng Giám đốc Braninworks, đại diện phía Nhật Bản hệ thống tình hình kết nối giao thương giữa Nhật Bản - Việt Nam nói chung, Nhật Bản với vùng ĐBSCL nói riêng. Ông nhấn mạnh, mối quan hệ, hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua được xây dựng bằng sự uy tín, tin tưởng.

Dịp này, Ban tổ chức đã ra mắt Tổ công tác Nhật Bản “Japan Desk” . Chức năng của tổ công tác nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư từ Nhật Bản vào TP Cần Thơ. Đồng thời, làm đầu mối liên kết giữa nhà đầu tư Nhật Bản với các cơ quan chức năng của TP Cần Thơ trong việc cung cấp thông tin, thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư Nhật Bản trên địa bàn thành phố...

NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết